Cô gái Hàn Quốc bị sát hại sau khi kiện đồng nghiệp tội quay lén

Từng bị nữ đồng nghiệp kiện 2 lần tội rình rập, quay lén, Jeon (31 tuổi) chuẩn bị hung khí và sát hại nạn nhân ở ngay nhà vệ sinh ga tàu điện ngầm.

Jeon (31 tuổi), nhân viên Seoul Metro, bị cáo buộc đâm chết nạn nhân trong nhà vệ sinh nữ ở ga Sindang vào tối 14/9. Jeon bị các nhân viên ga tàu và hành khách có mặt tại hiện trường khống chế và giao cho cảnh sát vào khoảng 21h cùng ngày, theo Yonhap.

Sau khi bị đâm, nạn nhân kêu cứu thông qua chuông khẩn cấp trong nhà vệ sinh. Cô gái ngoài 20 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim và được thông báo qua đời sau đó khoảng 2,5 tiếng.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đội mũ lưỡi trai, ẩn nấp trong nhà ga khoảng 70 phút trước khi phát hiện, bám theo và sát hại nạn nhân.

Jeon nói với cảnh sát rằng đã lên kế hoạch gây án từ lâu và chuẩn bị vũ khí từ trước. Vụ giết người xảy ra chỉ một ngày trước khi tòa tuyên án người này tội rình rập nạn nhân.

Trước đó, cô gái đã đệ đơn kiện Jeon 2 lần với cáo buộc rình rập, quay lén khiến anh ta bị truy tố vào tháng 2 và tháng 7. Hai người quen nhau từ khi cùng làm việc tại Seoul Metro. Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm đã bị tạm cho thôi việc do quay lén phụ nữ.

 Cô gái bị nam đồng nghiệp sát hại ở nhà vệ sinh ga tàu sau khi kiện anh ta tội rình rập. Ảnh: Yonhap.

Cô gái bị nam đồng nghiệp sát hại ở nhà vệ sinh ga tàu sau khi kiện anh ta tội rình rập. Ảnh: Yonhap.

Tại Hàn Quốc, hành vi phạm tội liên quan đến rình rập, quay lén, đặc biệt nhắm vào phụ nữ, ngày càng gia tăng và trở thành vấn đề đau đầu.

Một người đàn ông họ Moon (42 tuổi) từng bị cảnh sát bắt giữ do cố ý theo dõi, quấy rối và dọa giết bạn gái cũ. Moon đã tung tin đồn thất thiệt, đeo bám, dọa cưỡng hiếp nạn nhân trong thời gian dài.

Sau khi mãn hạn tù, người này tiếp tục lập 3 tài khoản mạng xã hội, gọi điện và gửi tin nhắn dọa gây hấn với nạn nhân và người thân của cô.

Tháng 11/2021, một người đàn ông ở quận Uijeongbu phải nhận án phạt 700.000 won (591 USD) và 24 giờ tham gia chương trình phòng chống bạo lực tình dục. Người này bị bắt và truy tố vào năm 2018 vì quay lén một phụ nữ mặc quần bó sát (legging) từ phía sau trên chuyến xe buýt.

Khi đó, tòa án phúc thẩm xử người này trắng án bởi video không phóng to vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, không đủ căn cứ chứng minh nạn nhân thấy bị làm nhục.

Tuy nhiên, trước áp lực dư luận, Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu Tòa án quận Uijeongbu xét xử lại, từ đó hủy bỏ phán quyết vô tội của người đàn ông và buộc tội anh ta vì hành vi quấy rối tình dục, ghi hình khi chưa được sự đồng thuận của người khác.

Ngày 17/8, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng đề xuất một đạo luật yêu cầu người bị kết án tội rình rập phải đeo thiết bị điện tử theo dõi lên tới 10 năm. Theo luật mới, một người có thể đối mặt 3 năm tù hoặc tiền phạt 30 triệu won (23.000 USD) nếu có hành vi rình rập hoặc liên tục quấy rối một cá nhân. Luật cũng quy định cảnh sát có thể thực thi các biện pháp khẩn cấp hoặc tạm thời để tách những kẻ này khỏi nạn nhân.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-han-quoc-bi-sat-hai-sau-khi-kien-dong-nghiep-toi-quay-len-post1356127.html