Cô gái gốc Việt 25 tuổi trở thành thị trưởng ở bang California

Jocelyn Yow (25 tuổi), người Mỹ gốc Việt, là phụ nữ da màu trẻ nhất giữ chức thị trưởng ở bang California.

Năm 2018, Jocelyn Yow được bầu vào Hội đồng thành phố Eastvale và chính thức tuyên thệ nhậm chức thị trưởng thành phố Eastvale trong tuần này. Cô sinh ra trong gia đình có bố, mẹ là người Mỹ gốc Việt và Malaysia. Tân thị trưởng thành phố Eastvale hiện là mẹ của một cậu bé 6 tháng tuổi. Tuy nhiên việc lên chức mẹ càng tạo động lực khiến cô muốn cống hiến nhiều hơn cho công việc.

Jocelyn Yow và con trai.

Jocelyn Yow và con trai.

"Làm mẹ của một đứa trẻ 6 tháng tuổi càng thúc đẩy khát khao phục vụ cộng đồng của tôi. Chính quyền địa phương ra các quyết định ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta và cũng là nơi chúng ta trực tiếp thấy được cách nền dân chủ vận hành", cô Yow trả lời truyền thông.

Nữ thị trưởng từng tốt nghiệp cao đẳng Norco và đại học California. Cô đang theo học chương trình thạc sĩ về hành chính công của đại học Harvard. Cô Yow còn giữ vị trí giám đốc phụ trách về chính sách của IGNITE, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục tiêu giúp thêm nhiều phụ nữ được bầu vào các vị trí quan trọng trong chính quyền.

“Điều quan trọng là chúng ta phải quan tâm đến quan điểm của phụ nữ và bà mẹ trẻ trong khi đưa ra những quyết định quan trọng. Tôi sẽ là người phụ nữ da màu trẻ nhất và là một trong số rất ít bà mẹ trẻ giữ chức thị trưởng ở bang California. Tôi mong rằng sẽ có nhiều phụ nữ và bà mẹ trẻ làm được điều tương tự”, cô Yow phát biểu.

Được biết Eastvale là một thành phố tương đối mới, được chính thức thành lập vào năm 2010.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-gai-goc-viet-25-tuoi-tro-thanh-thi-truong-o-bang-california-a499503.html