Cô gái gây tranh cãi vì từ chối sống với mẹ chồng do mất thanh xuân

'Em mới là người vợ sau này đồng hành cùng anh suốt cả cuộc đời' là lý do cô gái xinh đẹp không muốn sống với mẹ chồng.

Mới đây, một số trang mạng xã hội lớn của giới trẻ đã chia sẻ một đoạn clip gây sự chú ý của nhiều người. Theo đó, ghi hình một đoạn của game show Quý cô Hoàn hảo, thí sinh Hồ Hoài Thương được đặt vào tình huống phải chia tay bạn trai vì không thể nào đồng ý sống chung với mẹ chồng. Điều gây tranh cãi là những câu nói của cô gái trẻ này làm nhiều người bức xúc: "Nguyên tắc của em là không ở cùng với mẹ chồng", "Mẹ anh chính là vấn đề lớn nhất cản trở tình cảm nếu như chúng ta bắt đầu", "Em mới là người vợ sau này đồng hành cùng anh suốt cả cuộc đời", "Em là người con gái hiện đại", "Thanh xuân của anh chỉ đến một lần trong đời"...

=> Clip quan điểm về việc sống chung với mẹ chồng gây tranh cãi của cô gái trẻ:

Đại diện ban giám khảo Stylist Trịnh Tú Trung đã có những phản biện rất sắc nét về suy nghĩ của cô gái trẻ. Anh cho rằng việc sống chung với mẹ chồng đôi khi không thể nào do hai bạn trẻ quyết định, luôn khẳng định mình là cô gái hiện đại nhưng Hoài Thương lại có suy nghĩ có phần thiếu cởi mở.

Stylist Trịnh Tú Trung đặt câu hỏi: "Phần đời còn lại em sẽ đi cùng chồng, nhưng em có nghĩ phần đời trước đó anh ấy đã sống với ai hay không? Ngoài ra thanh xuân của em sẽ dành cho chồng, nhưng thanh xuân của mẹ anh ấy cũng đã dành toàn bộ cho anh ta mà!". Phần nhận xét này của giám khảo nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi từ phía khán giả.

Cô gái Hồ Hoài Thương xinh đẹp đã phải nhận khá nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.

Ngay sau khi chia sẻ suy nghĩ của mình về việc sống chung với mẹ chồng, thí sinh Hồ Hoài Thương đã phải hứng chịu khá nhiều "gạch đá" từ phía cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cô đang có suy nghĩ quá "ngôn tình" mà thiếu đi tính thực tế.

Facebooker Lê Thị Hằng nhận xét: "Sống cùng với bố mẹ chồng có nhiều cái lợi. Sao cứ nghĩ những cái tiêu cực nhỉ? Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu xưa nay cái tiếng làm ảnh hưởng đến tâm lý các cô gái rồi .Mối quan hệ nào cũng vậy, muốn nó tốt đẹp thì do mình tự cân bằng thôi. "Quan trọng là do chính bản thân mình"".

"Mình cũng là phụ nữ mà, sau này mình cũng sẽ là mẹ, có thể cũng là mẹ chồng, đừng bắt một người con trai vì mình mà rũ bỏ mẹ anh ta, ngay cả người dưỡng dục sinh thành anh ta cũng có thể bỏ thì bạn anh ta bỏ càng dễ hơn" - Bạn Đào Nguyên Hồng Thắm chia sẻ.

"Trong xã hội bây giờ không ít những người con gái như này đâu, ích kỷ vô cùng và thực sự những người con gái như này không đáng để lấy, bởi vì có lấy sẽ rất khổ, họ đâu biết nghĩ cho ai họ chỉ muốn họ là tâm điểm." - Bạn Lê Vũ Hưng nhận định.

Không ít người cho rằng cô gái trẻ suy nghĩ không sai nhưng cách nói thì thiếu chuẩn mực.

Tuy vậy, không ít ý kiến các bạn trẻ cho rằng suy nghĩ của cô gái không hề sai, chỉ là cách cô truyền đặt suy nghĩ của mình không đúng chuẩn mực mà thôi. Nếu thay bằng cách nói khéo léo hơn, cô gái hoàn toàn có thể chinh phục khán giả với suy nghĩ của mình về việc sống chung với mẹ chồng.

Hà My

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/co-gai-gay-tranh-cai-vi-tu-choi-song-voi-me-chong-do-mat-thanh-xuan-853743.html