Cô gái gãy 10 xương sườn vì thói quen dùng kem chống nắng

Cô gái 20 tuổi thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) được phát hiện gãy 10 xương sườn vì thiếu vitamin D nghiêm trọng. Nguyên nhân được xác định là thói quen sử dụng kem chống nắng.

Xiao Miao (Chiết Giang, Trung Quốc) bị ám ảnh từ việc có làn da trắng để cho mọi người thấy mình thuộc giới thượng lưu. Vì vậy, Xiao Miao chủ yếu chỉ ở trong nhà và sử dụng kem chống nắng quanh năm.

Cô chỉ ra ngoài trong những trường hợp bất đắc dĩ và trước khi ra ngoài, cùng với việc bôi kem chống nắng, Xiao Miao còn “che chắn” cơ thể rất cẩn thận.

Thời gian gần đây, cô tìm đến bệnh viện vì liên tục bị những cơn ho vào buổi đêm. Các bác sĩ đã chẩn đoán cô bị hen suyễn do nhiễm bụi mịn và được cho về nhà hướng dẫn cách điều trị.

Tuy nhiên, những cơn họ trở nên dữ dội hơn. Những ngày sau đó cô bị những cơn đau hành hạ bên ngực trái khiến cô không thể ngủ được nên trở lại bệnh viện.

Các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang thì thấy 10 chiếc xương sườn của cô gái có dấu hiệu bị gãy nhưng không xác định được nguyên nhân. Vì vậy, họ tiến hành các kiểm tra, xét nghiệm thì nhận thấy mật độ xương của Xiao Miao thấp bất thường so với độ tuổi của cô.

Các xét nghiệm cũng cho thấy Xiao Miao bị thiếu vitamin D trầm trọng. Bệnh nhân cho biết, cô chủ yếu ở nhà và gần như sử dụng kem chống nắng quanh năm do sợ da bị đen hoặc rám nắng.

Các bác sĩ cho biết chấn thương của cô là do thiếu vitamin D, khiến xương cô trở nên mỏng manh.

Họ cho rằng việc cô chỉ ở trong nhà và sử dụng quá nhiều kem chống nắng đã góp phần vào sự thiếu hụt vitamin D.

Tuy nhiên, Bác sĩ Adil Sheraz, chuyên gia tư vấn da liễu và người phát ngôn của Tổ chức Da (Anh) phát biểu trên Daily Mail rằng, đây là vấn đề còn gây tranh cãi. “Các nghiên cứu gần đây nhất đã chỉ ra rằng không có đủ bằng chứng cho thấy rằng sử dụng kem chống nắng thường xuyên có thể dẫn đến thiếu vitamin D”, Bác sĩ Adil Sheraz nói.

Theo Bác sĩ Adil Sheraz, kem chống nắng không ngăn chặn hoàn toàn bức xạ từ ánh sang mặt trời. Sẽ luôn có một số tia UVB chiếu vào da và giúp sản xuất vitamin D. Chỉ mất 10-15 phút phơi nắng, ba lần một tuần là có đủ lượng vitamin D.

Hiện ở Trung Quốc, nhiều người vẫn quan niệm làn da trắng gắn với vẻ đẹp, sự giàu sang và quý phái. Vì thế, nhiều người bị ám ảnh bởi điều này và tìm mọi cách để có làn da trắng.

Để đảm bảo có lượng vitamin D trong cơ thể, các chuyên gia y tế khuyên mỗi người nên bổ sung hàng ngày có chứa 10 microgam vitamin D trong suốt cả năm nếu: Không thường xuyên ở ngoài trời; thường mặc quần áo che phần lớn làn da khi ra ngoài trời; nên cân nhắc việc bổ sung hàng ngày có chứa 10 microgam vitamin D trong suốt cả năm.

Ninh Hạ (dịch) Daily Mail

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ky-nang/co-gai-gay-10-xuong-suon-vi-thoi-quen-dung-kem-chong-nang-post67247.html