Cô gái đột tử sau nụ hôn cổ của bạn trai, nguyên nhân rất đáng sợ

'Nụ hôn tử thần' hay còn gọi là Hickey vừa qua đã khiến cô gái 16 tuổi ra đi với sự tiếc nuối từ người thân và bạn bè.

Với nhiều cặp đôi yêu nhau, việc để lại những dấu hôn trên cổ hay còn gọi là " hickey" được xem như cách để lại dấu ấn tình yêu và minh chứng cho những phút giây lãng mạn bên nhau.

Với nhiều cặp đôi yêu nhau, việc để lại những dấu hôn trên cổ hay còn gọi là " hickey" được xem như cách để lại dấu ấn tình yêu và minh chứng cho những phút giây lãng mạn bên nhau.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là vô vàn những bệnh tật cũng như sự ra đi thương tâm khi lứa tuổi còn rất trẻ của các nạn nhân khi "chơi trò" hickey.

Mới đây, một cô gái tên Tiểu Nha tới từ Trung Quốc đã không may qua đời do vết hôn cắn của người yêu. Theo đó, khi đang ăn tối cùng với gia đình thì cô gái trẻ bất ngờ bị ngã xuống đất và nôn mửa dữ dội.

Lo lắng con mình bị bệnh nặng nên bố mẹ Tiểu Nha đã vội vã gọi cấp cứu và đưa con tới bệnh viện, tuy nhiên trước khi được bác sĩ cứu chữa thì cô gái 16 tuổi đã qua đời.

Việc con gái đột ngột ra đi khiến cả gia đình Tiểu Nha cảm thấy cực kì sốc. Chia sẻ với mọi người, bố của cô gái cho biết sức khỏe con mình từ trước tới nay vẫn rất tốt, chưa từng bị bệnh gì quá nặng.

Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ hơn, họ đã phát hiện ra nguyên nhân bất ngờ khiến cô gái trẻ tử vong. Các bác sĩ phát hiện trên cổ của Tiểu Nha có một vết hôn rất đậm, để lại dấu bầm rõ ràng trên da. Hóa ra, cô gái đã có bạn trai, và vết bầm đó chính là cách mà anh chàng kia bày tỏ tình yêu sâu đậm của mình.

Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng vết hôn cắn đó lại lấy đi mạng sống của cô gái trẻ mới chỉ 16 tuổi.

Các bác sĩ đã đưa ra lời giải thích, cho biết khi một vết hôn được tạo ra trên cổ thì sẽ có những cục máu đông được tạo ra. Theo mạch máu, cục máu đông sẽ di chuyển lên não hoặc xuống tim. Nếu cục máu đông đủ lớn sẽ gây ra tình trạng đột quỵ, gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc tính mạng của chúng ta.

Qua trường hợp của Tiểu Nha, bác sĩ cũng đã đưa ra khuyến cáo với các cặp đôi yêu nhau về việc bày tỏ tình yêu bằng vết hôn.

Theo đó, dù có thích "đánh dấu" nhau bằng những vết hôn đến mức nào thì cũng nên hạn chế, đừng sử dụng quá nhiều sức lực, nếu không sẽ gây nguy hiểm trực tiếp cho nửa kia của mình.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/co-gai-dot-tu-sau-nu-hon-co-cua-ban-trai-nguyen-nhan-rat-dang-so-1190379.html