Cô gái chết bên cây thông cô đơn ở Đà Lạt, để lại thư tuyệt mệnh

Lực lượng chức năng phát hiện chai thuốc diệt cỏ bên cạnh thi thể nạn nhân, cùng một giỏ xách đựng các vật dụng sinh hoạt, chứng minh nhân dân, thư tuyệt mệnh…

Khu vực phát hiện thi thể cô gái

Khu vực phát hiện thi thể cô gái

Sáng 13/8, khi phát hiện thi thể nữ giới cạnh cây thông cô đơn trên đồi Thiên Phúc Đức (phường 7, TP. Đà Lạt), người dân địa phương đã cấp báo với cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an Phường 7 triển khai phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện chai thuốc diệt cỏ bên cạnh thi thể nạn nhân, cùng một giỏ xách đựng các vật dụng sinh hoạt, chứng minh nhân dân, thư tuyệt mệnh…

Tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng của TP. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định nạn nhân tên là T.H.P (26 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương).

Cơ quan chức nắng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Thư tuyệt mệnh có nội dung T.H.P đi làm ăn ở TP.HCM, hiện đang mắc nợ 100 triệu đồng, không có khả năng chi trả nên phải tìm đến cái chết… Cô gái này còn gửi lời xin lỗi cha mẹ và gia đình.

Nhận định chị T.H.P tự tử bằng thuốc diệt cỏ, cơ quan chức năng đã thông báo vụ việc với gia đình để đến nhận thi thể, lo hậu sự.

Trưa cùng ngày, cha của cô gái này đã đến hiện trường làm thủ tục nhận thi thể con.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/co-gai-chet-ben-cay-thong-co-don-o-da-lat-de-lai-thu-tuyet-menh-1705093.tpo