Cô gái bỏ việc văn phòng đi làm búp bê thủ công, kiếm hàng chục triệu đồng giữa mùa dịch

Hồ Thị Ngọc Sương, 25 tuổi, sống tại Sài Gòn, quyết định từ bỏ công việc văn phòng để theo đuổi đam mê làm đồ thủ công. Ngay giữa mùa dịch, cô bạn vẫn có thu nhập hàng chục triệu đồng với công việc này.

Không làm, không thử, chắc chắn sẽ tiếc nuối!

Hồ Thị Ngọc Sương nổi tiếng gần đây với kênh SUUn Studio, khi đăng tải các bức ảnh và video quay lại quá trình tạo ra búp bê đất sét mang biểu cảm sinh động như người thật.

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Đồ họa của trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM, sau khi ra trường, Sương đi làm và tìm được công việc văn phòng là một designer có mức lương ổn định. Thế nhưng, ngay trong mùa dịch, Sương lại quyết định nghỉ việc để theo đuổi đam mê thủ công làm búp bê mà cô đã mê mẩn từ năm hai đại học.

Hồ Thị Ngọc Sương và các tác phẩm búp bê nghệ thuật của mình.

Chia sẻ về quyết định này, Ngọc Sương nói: “Khi còn đi làm văn phòng, mình luôn loay hoay trong suy nghĩ đây có phải là công việc yêu thích của mình không? Mình quyết định thử, mình nghỉ làm trong mùa dịch. Khi đưa ra quyết định, rất nhiều người quen đã ngăn cản và khuyên rằng đừng mạo hiểm. Thế nhưng, mình nghĩ là nếu không dám làm, dám thử thì chắc chắn mình sẽ nuối tiếc”.

Mỗi tác phẩm búp bê nghệ thuật có giá từ 2-10 triệu đồng.

Sương cho biết, cô không hề học qua bất kì lớp dạy làm búp bê nào cả. Những thứ mà Sương biết ở thời điểm hiện tại đều do cô tìm tòi học hỏi qua mạng và bạn bè trong hai năm trở lại đây. Khi học năm thứ hai, có dịp tiếp xúc với búp bê qua đồ án tạp chí, Ngọc Sương xin đi phỏng vấn và được dịp gặp gỡ một nhà sưu tầm búp bê ở Sài Gòn. Trước bộ sưu tập hoành tráng của chị này, Sương bắt đầu đam mê với những chú búp bê và mê hơn nữa chính là cách làm ra chúng.

Đam mê đem lại thu nhập ổn định và người quen ở mọi miền Tổ quốc

Ban đầu làm búp bê, cô bạn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm chất liệu phù hợp. Các sản phẩm của Ngọc Sương đều là tự làm từ A đến Z: Tạo hình, tóc, trang trí và cả việc đóng gói, trang trí hộp. Do chưa thạo tay nghề, Sương khi đó chỉ đăng các sản phẩm lên mạng xã hội, cũng không nghĩ nhiều đến thu nhập. Nhiều người bạn còn cho rằng cô đang làm búp bê ma Thái Lan, các sản phẩm còn nhận phải nhiều bình luận tiêu cực từ người dùng mạng xã hội.

Lựa chọn đam mê và quyết tâm thành công với nó, là quyết định đầy dũng cảm của Ngọc Sương.

“Cũng may mắn là cha mẹ mình luôn ủng hộ mình, dù cho mình có nghỉ việc. Các bình luận tiêu cực đều là động lực để mình cố gắng làm tốt hơn. SUUn Studio cũng từ đó ra đời. Ngoài làm búp bê, mình còn là một freelancer về design, vẽ minh họa và các dự án làm phim stopmotion nữa”, Sương tâm sự. Kênh TikTok Sunnstudio với chủ đề về búp bê nghệ thuật của Sương có gần 10.000 người theo dõi. Ngoài ra, cô còn là tác giả của phim hoạt hình tĩnh truyền cảm hứng như: Homesoy stopmotion 2019, Dinogo du ký 2020 của Dinogo Studio.

Khi chưa chính thức theo nghề cô chỉ nghĩ làm vì đam mê và có thể mang đến nhiều sản phẩm đẹp cho cộng đồng yêu thích búp bê và đồ thủ công. Theo Sương, để làm công việc này thì người làm phải yêu thích nó trước. Ngoài năng khiếu, còn phải kiên trì, tỉ mỉ và điều đặc biệt là phải có “tâm” với từng sản phẩm lẫn khách hàng.

Giá một búp bê của Sương từ 2 - 10 triệu đồng cho những mẫu cơ bản. Khách có yêu cầu đặc biệt thì giá sẽ cao hơn. Lượng khách chỉ từ bạn bè trên Facebook mà còn nhiều nguồn khác nhau: TikTok, Instagram thông qua kênh SUUn Studio. Thỉnh thoảng, cô còn có đơn đặt hàng của những người được khách cũ giới thiệu.

“Mùa dịch thì ít nhiều ai cũng bị ảnh hưởng, nhưng may mắn mình vẫn có khách đặt hàng mỗi ngày. Có những bạn đặt xong thấy xinh quá sẽ quay lại đặt tiếp nữa. Mình ở Sài Gòn nhưng khách mình thì nhiều nhất là ở Hà Nội, Đà Lạt và một vài tỉnh khác”, Ngọc Sương nói.

Nói về dự định tương lai, Ngọc Sương cho biết sẽ một cửa hàng nhỏ để có thể trưng bày sản phẩm ở một không gian đẹp hơn và mời bạn bè hay khách hàng, những ai yêu thích các bé búp bê của mình đến chiêm ngưỡng. Kế hoạch trước mắt là cố gắng tạo ra dòng artdoll mang phong cách của riêng mình, ấp ủ có thể mở một buổi triển lãm với búp bê mang thương hiệu SUUn.

Kim Hương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-gai-bo-viec-van-phong-di-lam-bup-be-thu-cong-kiem-hang-chuc-trieu-dong-giua-mua-dich-post1346351.tpo