Cô gái bị thanh niên dùng ảnh nóng tống tiền, ép quan hệ tình dục 1 tháng

Qua mạng xã hội Bảo quen biết chị Yến Nhung rồi biết chị này cần tiền nên dụ chị chụp ảnh nóng và hứa cho 15 triệu đồng.

Ngày 19/3, Công an TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang lấy lời khai Nguyễn Quốc Bảo (ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, trước đó Bảo có quen biết với chị Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi) ở phường Tân An, TX.La Gi thông qua mạng xã hội.

Cả 2 nhiều lần nói chuyện thì Bảo biết chị Yến Nhung đang cần tiền nên dụ chụp ảnh khỏa thân rồi hứa cho 15 triệu đồng. Tin tưởng nên chị chị Yến Nhung đồng ý.

 Bảo lúc bị bắt quả tang.

Bảo lúc bị bắt quả tang.

Mới đây, Bảo dùng hình ảnh nóng này đe dọa chị Yến Nhung đưa 30 triệu đồng và phải cho anh ta quan hệ tình cục trong 1 tháng.

Do lo sợ nên chị chị Yến Nhung đã cầu cứu Đội xung kích bảo vệ đường phố TX.La Gi. Tiếp nhận thông tin, Đội đã báo cho Công an TX.La Gi để tiến hành điều tra xử lý.

Sau đó, chị Yến Nhung đồng ý gặp Bảo ở 1 khu du lịch vào ban đêm. Trên đường đi, chị Yến Nhung vờ xe bị hư hỏng nên không đến được điểm hẹn mà đề nghị Bảo ở khu rừng dầu và gã thanh niên đồng ý.

Khoảng 22h ngày 18/3, Bảo đi tới gặp chị Yến Nhung rồi ép vào bụi rậm để thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì bị các thành viên Đội xung kích bảo vệ đường phố TX.La Gi khống chế bắt giữ đưa về trụ sở công an.

Văn Thanh

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/co-gai-bi-thanh-nien-dung-anh-nong-tong-tien-ep-quan-he-tinh-duc-1-thang-86890.html