Cô gái bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết: Quá trình gây án của 5 nghi can

Trong buổi họp báo chiều nay, cơ quan công an đã thông tin toàn bộ quá trình gây án của 5 nghi can trong vụ cô gái bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Video: Điểm chung của 5 nghi can sát hại cô gái giao gà chiều 30 Tết

Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết, chiều 18/2, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về quá trình điều tra vụ án.

Nạn nhân là Cao Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, là sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên).

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, 5 kẻ liên quan đến vụ án gồm: Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), Bùi Văn Công (SN 1975, trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Phạm Văn Nhiệm (SN 1972, trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Lường Văn Lả (trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Hùng (SN 1980, trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Theo cơ quan công an, ngày 1/2/2019 (27 Tết), Bùi Văn Công bàn bạc với Vương Văn Hùng để cùng đi cướp tài sản của Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên), đang phụ giúp gia đình bán gà ở chợ Mường Thanh.

Ngày 3/2, Công ra chợ chỉ mặt Duyên cho Vương Văn Hùng biết và dặn lấy số điện thoại để hẹn giao gà.

 Hình ảnh nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên trước khi bị sát hại.

Hình ảnh nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên trước khi bị sát hại.

Đến khoảng 16h ngày 4/2 (tức 30 Tết âm lịch), Vương Văn Hùng ra chợ hỏi mua gà và xin số điện thoại của Duyên. Vào 18h40 cùng ngày, Vương Văn Hùng gọi điện đặt 10 con gà và yêu cầu cô gái chở xuống chỗ hẹn là ngôi nhà hoang ở khu vực bờ mương đồi Độc Lập (TP Điện Biên Phủ).

Khi Duyên vừa đến, Vương Văn Hùng khống chế nạn nhân đi vào ngôi nhà hoang và gọi điện thoại báo cho Công. Sau đó, Công rủ thêm Nhiệm đi cùng tới căn nhà hoang rồi 3 kẻ này thay nhau giở trò đồi bại và đưa cô gái lên thùng xe tải của Công.

Sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết), Lường Văn Hùng và Lường Văn Là đến nhà Bùi Văn Công chơi và được Công cho biết đang giữ Duyên trên thùng xe ô tô của Công.

Sau đó Hùng và Lả lên thùng xe giở trò đồi bại với Cao Mỹ Duyên. Chiều cùng ngày, 5 đối tượng thấy sức khỏe của Duyên yếu đi nên đã bàn bạc giết Duyên để bịt đầu mối.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-gai-bi-sat-hai-khi-di-giao-ga-chieu-30-tet-qua-trinh-gay-an-cua-5-nghi-can-d458196.html