Cô gái bị hành hạ như thời trung cổ dẫn đến sảy thai

Chị Duyên bị nhóm người dùng dây trói chặt chân tay và tra tấn khiến phải sinh non, thai nhi chết trong bụng mẹ.

Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về việc tham gia hành hạ khiến chị Nguyễn Thị Duyên (18 tuổi, đã đổi tên) bị sảy thai.

Công an xác định nghi can này có vai trò thứ yếu và đang truy bắt 2 kẻ chủ mưu là Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng, cùng ngụ huyện Bình Chánh)

Qua điều tra, được biết, trước đó ngày 22/3, chị Duyên đến chơi tại nhà của Dũng ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đến tối, chị Duyên muốn về thì Dũng và Huyền ngăn cản. Từ đó, nạn nhân bị giam cầm trong căn nhà này.

Nạn nhân (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Nạn nhân (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Chị Duyên bị Dũng, Huyền và Khánh dùng dây trói chân tay, tra tấn dẫn đến sinh non, thai nhi tử vong trong bụng. Lúc này, Huyền gọi cho mẹ tên Trần Thị Sương (56 tuổi) đến để mang thai nhi đi vứt ở một khu đất trống tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Ngày 10/4, nhận thấy tình hình sức khỏe Duyên xấu đi, Huyền gọi cho một người bạn đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, mình đầy vết bỏng. Khi nằm tại bệnh viện, chị Duyên mới liên lạc được với gia đình để cầu cứu. Cha của nạn nhân ngay lập tức đến công an tố cáo nhóm người trên.

Tại cơ quan điều tra, nghi can là Trần Nhật Khang (SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh) đã sử dụng ma túy và tham gia hành hạ chị Y theo lệnh của Dũng.

Còn bà Trần Thị Sương (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh, mẹ của Dũng và Huyền) khai chỉ mang thai nhi đi vứt bỏ, không tham gia tra tấn nạn nhân.

Hiện 2 kẻ chủ mưu là Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra và đang tiến hành truy bắt Dũng và Huyền để làm rõ về hành vi giam giữ, tra tấn khiến chị Duyên bị sảy thai của nhóm đối tượng.

Minh An (t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/co-gai-bi-hanh-ha-nhu-thoi-trung-co-dan-den-say-thai-60046.htm