Cô gái bị đồn là 'bồ nhí' Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa lên tiếng

Chiều tối 20.3, tài khoản facebook được cho là của chị Nguyễn Thị T - người liên quan trong tin đồn có quan hệ 'bồ nhí' với ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã xuất hiện thông tin mới.

Nội dung trên tài khoản facebook này viết: "Kính gửi các anh chị nhà báo và bạn bè của T. Hôm qua trên facebook có kẻ xấu vu khống T là bồ bịch của ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. T khẳng định đây là thông tin bịa đặt, vu khống T một cách trắng trợn, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân T và gia đình. T không biết mục đích của họ là gì. Thực tế, T chỉ biết ông Hưng là PBT qua phương tiện thông tin đại chúng. Bản thân T chưa từng gặp và liên lạc với ông Hưng bao giờ.

Hiện T đang làm đơn đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra xử lý đối tượng tung tin vu khống T để xử lý trước pháp luật. T rất mệt mỏi bức xúc". Cô gái này cũng mong "Mọi việc chờ cơ quan công an điều tra sẽ rõ".

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, từ chiều 19.3, chủ tài khoản facebook Son Thai tung tin và những hình ảnh chụp màn hình điện thoại cho rằng ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa có “bồ nhí”. Cụ thể, các thông tin này kèm theo hình ảnh và số điện thoại công khai của ông Hưng cùng với nhiều tin nhắn qua lại với một cô gái xinh đẹp.

Trong nhiều tin nhắn đã nhắc đến những chuyện nội bộ của tỉnh Thanh Hóa xảy ra trong thời gian qua.

Tốc độ tin đồn lan truyền chóng mặt. Theo quan sát của PV Lao Động, hầu hết các tụ điểm công cộng, người dân đều tập trung bàn tán xung quanh tin đồn thất thiệt này.

Cũng trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng đây là thông tin giả mạo nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo tỉnh nhằm mục đích xấu. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc cố tình bôi nhọ chuyện tình ái, nội dung các tin nhắn dường như cố tình đề cập tới những chuyện lùm xùm ở Thanh Hóa thời gian qua.

Chiều 20.3, chị Nguyễn Thị T - cô gái bị đưa hình ảnh đi kèm với các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội đã có buổi làm việc với cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa. Chị T khá bức xúc vì việc bỗng nhiên bị lôi lên mạng trong khi chị không hề biết bất cứ điều gì liên quan. Chị T khẳng định, không có quan hệ gì với ông Đỗ Trọng Hưng. Chị cũng cho hay, gia đình, bạn bè và người yêu của chị rất thông cảm, chia sẻ động viên.

Theo nguồn tin của Lao Động, chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1991, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa. Chị Nguyễn Thị T đã có đơn và đề nghị các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm việc tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự và cuộc sống của chị.

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/co-gai-bi-don-la-bo-nhi-pho-bi-thu-tinh-uy-thanh-hoa-len-tieng-596756.ldo