Cô gái bị đồn là 'bồ nhí' lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa từng là sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh

Chị Nguyễn Thị T, người bị đồn thổi là 'bồ nhí' Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, từng là sinh viên Khoa Mỹ thuật, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Nguyễn Thị T cho rằng cô bị vu khống và đang nhờ công an vào cuộc. Ảnh: Vietnamnet

Nguyễn Thị T cho rằng cô bị vu khống và đang nhờ công an vào cuộc. Ảnh: Vietnamnet

Xác nhận với PV Lao Động vào chiều 21.3, đại diện trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội cho biết, Nguyễn Thị T từng là sinh viên Khoa Mỹ Thuật của trường. T thuộc khóa K30 (2010 – 2014). Theo tiết lộ của thầy giáo Vũ Hùng, Bí thư Đoàn trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Nguyễn Thị T từng là sinh viên ngoan ngoãn, hiền lành và có thành tích học tập tốt.

Khi còn là sinh viên của trường, T tham gia khá tích cực các hoạt động đoàn. “Bạn ấy từng tham gia cuộc thi Hoa khôi của trường và đạt giải 3. Thời đi học, T cũng nổi bật với vóc dáng cao ráo và gương mặt nữ tính. Bạn ấy cũng thể hiện có năng khiếu hội họa mới có thể thi đỗ vào khoa. Trong lớp, so với các bạn, T có điều kiện sống khá tốt. Nghe nói, bố mẹ cô ấy hoạt động kinh doanh nhà hàng có tiếng ở Thanh Hóa nên kinh tế khá giả”, thầy Hùng cho biết.

Khoa Mỹ thuật là một trong những khoa được thành lập lâu năm ở Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Để thi đỗ vào khoa, các thí sinh phải có năng khiếu hội họa nhất định và trải qua 2 vòng thi bắt buộc bao gồm cả văn hóa lẫn môn chuyên ngành.

“Do đặc thù, Khoa Mỹ Thuật, có rất ít sinh viên. Mỗi khóa học như thế chỉ có 6-7 người. Vì thế, đa số các giáo viên đều nhớ mặt sinh viên. Với trường hợp của T, khi có thông tin đồn thổi về bạn ấy chúng tôi đều bất ngờ và không tin đó là sự thật”, thầy Vũ Hùng chia sẻ.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước thông tin cho rằng Nguyễn Thị T (26 tuổi, tạm trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, hiện đang là cộng tác viên tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa) là "bồ nhí" của ông Đỗ Trọng Hưng. Ông Hưng hiện đang là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phản ứng về thông tin này, Nguyễn Thị T cho rằng đây là sự bịa đặt. Bản thân cô chỉ biết ông Hưng là Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa qua phương tiện thông tin đại chúng chứ chưa từng gặp hay liên lạc gì. Cô chia sẻ, hiện đang làm đơn đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra người tung tin vu khống mình để xử lý trước pháp luật.

Về vấn đề này, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa khẳng định, thông tin có liên quan đến việc ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có “bồ nhí” là hoàn toàn bịa đặt.

Được biết, hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra làm rõ và truy tìm người tung tin nhảm nhí vu khống lãnh đạo để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đào Bích

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/co-gai-bi-don-la-bo-nhi-lanh-dao-tinh-thanh-hoa-tung-la-sinh-vien-dh-san-khau-dien-anh-596923.ldo