Cô gái bị cướp giật kéo lê ở Bình Thạnh chấn thương rất nặng

Cô gái bị kẻ cướp kéo lê khoảng 50 m nhập viện trong tình trạng sốc, đa chấn thương, tràn khí màng phổi, gãy xương đùi và xương cẳng chân.

Sáng 17-5, thông tin từ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, cho biết đêm 16-5, bệnh viện đã cấp cứu bệnh nhân KTMH (24 tuổi, quê Kon Tum) bị chấn thương do bị giật điện thoại vào tối cùng ngày.

Hiện bệnh viện đang điều trị, theo dõi cho trường hợp của nữ bệnh nhân này.

Sau khi kéo lê chị H. trên đường, kẻ cướp chạy ngược chiều va chạm với hai xe máy khác khiến người này thiệt mạng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau khi kéo lê chị H. trên đường, kẻ cướp chạy ngược chiều va chạm với hai xe máy khác khiến người này thiệt mạng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo đó, chị H. là nạn nhân của vụ cướp giật điện thoại xảy ra vào tối 16-5 trên đường Điện Biên Phủ đoạn gần trường Đại học Hồng Bàng (phường 15, quận Bình Thạnh).

Sau khi bị giật điện thoại, chị H. đã bị tên cướp kéo lê khoảng 50 m, bị thương nặng. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu vào khoảng 21 giờ 30 tối cùng ngày.

Cụ thể, bệnh nhân H., nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc, đa chấn thương, tràn khí màng phổi, gãy xương đùi và xương cẳng chân, tiên lượng nặng.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa cấp cứu đã xử lý tích cực, đưa bệnh nhân vào phòng mổ cố định xương gãy. Hiện, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức Ngoại để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Một bác sĩ khoa Cấp cứu cho biết: "Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh và không bị tổn thương não".

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ 30 tối 16-5, chị H. và một người bạn tên Nguyễn Thị Kim O. điều khiển xe máy trên đường Điện Biên Phủ hướng từ ngã tư Hàng Xanh về quận 3. Khi đến trước trường Đại học Hồng Bàng, chị H. ngồi sau bị một người đàn ông giật điện thoại Iphone 8 khiến cả hai ngã xe.

Chị H. nhanh tay níu lấy tên cướp nhưng đã bị kẻ cướp kéo lê khoảng 50 m. Sau đó, kẻ gian tiếp tục chạy xe ngược chiều, khi đến đoạn trước số 301 Điện Biên Phủ, phường 15 thì va chạm với 2 xe máy chạy đúng chiều.

Cú va chạm khiến cả ba xe máy hư hỏng nặng, kẻ cướp tử vong tại chỗ. Một người đi xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Vụ việc cũng khiến chị H. bị gãy chân, được đưa đi cấp cứu.

TMH (20 tuổi, một nạn nhân khác) cho biết khi đang điều khiển xe máy vừa qua khỏi cầu vượt Hàng Xanh thì thấy chiếc xe chạy ngược chiều, có một cô gái bám vào phía sau.

Sau đó xe mất lái, va chạm mạnh với một xe khác rồi đụng trúng xe của nam sinh.

"Tôi bị đụng nhưng chân vướng vào thành xe nên không văng ra ngoài, chỉ xây xát nhẹ còn người kia và cô gái văng xuống đường. Vụ việc xảy ra quá nhanh" – nạn nhân chia sẻ.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/co-gai-bi-cuop-giat-keo-le-o-binh-thanh-chan-thuong-rat-nang-985665.html