Cô gái bị biến dạng khuôn mặt vì tiêm mỡ tự thân làm đẹp

Nhìn vào khuôn mặt biến dạng, lỗ chỗ vết thương do nhiễm khuẩn hiện tại của cô gái tên H. 27 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội, khiến người đối diện tiếc nuối cho khuôn mặt vốn dĩ đã rất xinh đẹp của H. song chỉ vì không có kiến thức và dễ dãi trong việc chọn nơi làm đẹp đã khiến cô gánh phải hậu quả khôn lường, chưa biết ngày nào mới được rời khỏi bệnh viện với khuôn mặt như cũ.

Theo lời của H. bản thân cô đang theo học một lớp làm đẹp của người quen ở thẩm mỹ An Nhi, Hà Nội và tại đây cô được chủ thẩm mỹ mời chào tiêm mỡ tự thân lên mặt để làm đẹp.

Khuôn mặt cô gái đầy những vết loét do nhiễm trùng sau tiêm mỡ tự thân làm đẹp. Ảnh: DN

Khuôn mặt cô gái đầy những vết loét do nhiễm trùng sau tiêm mỡ tự thân làm đẹp. Ảnh: DN

Lúc đầu H. khá lo lắng khi thấy dụng cụ để tiêm mỡ tự thân quá sơ sài, xong do tin tưởng vào người quen của mình và liên tục được chủ cơ sở động viên, cô đã gật đầu đồng ý mà không thể tưởng tượng được sau đó mình đã phải hối hận ra sao.

Một ngày sau tiêm, mặt H. sưng vù, H. đã chụp ảnh gửi cho chủ Spa và được kê đơn thuốc cho 4 ngày. Tuy nhiên, khi uống hết 4 ngày thuốc, tình trạng bệnh không cải thiện và còn nặng hơn, cô gái trẻ quay lại Spa và được chủ dẫn đến một Spa khác- nơi được giới thiệu chủ Spa này là người dạy nghề cho chủ Spa- nơi cô đã tiêm mỡ tự thân và tiếp tục được kê thuốc tiêm, uống.

H. lại tiếp tục dùng thuốc nhưng sau 3 ngày không đỡ, tình trạng bệnh càng nặng hơn. Quá lo sợ cô đã đến Bệnh viện Trung ương quân đội 108 khám và được chỉ định nhập viện ngay vì nhiễm trùng rất nặng.

Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm dịch mủ cho thấy nhiễm 2 vi khuẩn, một vi nấm. Và dù các bác sỹ tích cực điều trị song kết quả không khả quan, 4 vết nhiễm trùng trên khuôn mặt vẫn lở loét. Sau đó H. được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân phải dùng kháng sinh liều cao, rạch nhiều vết trên mặt để dẫn mủ ra ngoài nhưng ổ mủ mới vẫn tiếp tục hình thành. Dự đoán việc điều trị còn rất khó khăn.

“Nếu là tụ cầu thường điều trị 1- 2 tuần khỏi, nhưng nếu là vi khuẩn Whimore (một loại vi khuẩn có trong đất) việc điều trị sẽ rất phức tạp có khi phải nhiều tháng. Hiện nay, ngoài việc điều trị vi khuẩn, bệnh viện cũng phải mời các bác sỹ Khoa Lành vết thương, Viện Bỏng quốc gia phối hợp điều trị nhằm giảm nguy cơ sẹo xấu, co kéo, dính trên vùng mặt bệnh nhân”, bác sỹ Cấp thông tin.

Về phía bệnh nhân, H. cho biết cô rất hối hận vì không suy nghĩ cân nhắc, kỹ càng trước khi làm đẹp để giờ đây, phải xa gia đình, xa 3 đứa con thơ, tốn kém kinh phí để điều trị mà không biết bao giờ mới được trở về nhà.

“Giờ ước mong lớn nhất của tôi chỉ là mau khỏi bệnh, trở về nhà với khuôn mặt lành lặn. Qua đây tôi cũng gửi lời nhắn nhủ tới các chị em muốn làm đẹp, cần thận trọng tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc như tôi”, H. xúc động nói.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/co-gai-bi-bien-dang-khuon-mat-vi-tiem-mo-tu-than-lam-dep-110162.html