Cô gái bán thịt heo vật ngã tên cướp ở Sài Gòn

Chị Thảo đang bán thịt heo thì Tường tiếp cận giật sợi dây chuyền vàng rồi chạy ra xe. Cô gái đuổi theo nắm lấy cổ áo kẻ cướp vật xuống đường.

Ngày 16/3, Công an quận 11, TP HCM đang giữ hình sự Lư Phú Tường (SN 1976, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, trưa 14/3, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1990, ngụ huyện Củ Chi) đứng bán thịt heo tại sạp trên đường Thiên Phước, phường 15, quận 11. Lúc này, Tường dừng xe máy vờ mua hàng.

 Công an bắt giữ 1 đối tượng tội phạm trước đó.

Công an bắt giữ 1 đối tượng tội phạm trước đó.

Trong lúc chị Thảo không để ý, Tường giật sợi dây chuyền rồi chạy ra xe nổ máy tẩu thoát.

Cô gái bán thịt heo nhanh chóng chạy theo nắm lấy cổ áo của Tường rồi giật lại khiến kẻ cướp ngã xuống đường. Chị Thảo hô hoán cho người dân địa phương khống chế bắt giữ Tường giao cho công an.

Tại cơ quan công an, Tường khai nhận hành vi phạm tội.

Hạo Nam

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/co-gai-ban-thit-heo-vat-nga-ten-cuop-o-sai-gon-86550.html