Cô gái 9X tiếp bước Hương Giang thi Hoa hậu Chuyển giới tại Thái Lan

Đỗ Nhật Hà đang có hành trình đáng chú ý tại Miss International Queen 2018 tại Thái Lan khi vào top 12 thí sinh tài năng, công bố trang phục dân tộc 'Lô tô' gây tranh cãi.

Đỗ Nhật Hà sinh năm 1996, tên khai sinh là Đỗ Nhật Tân. Cô đang theo học Đại học Hoa Sen (TP.HCM). Năm nay 23 tuổi, cô quyết định tiêm hormone và sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ năm 20 tuổi. Nhật Hà giành quyền dự thi Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) 2018 sau khi đoạt ngôi quán quân The Tiffany 2018.

Đỗ Nhật Hà sinh năm 1996, tên khai sinh là Đỗ Nhật Tân. Cô đang theo học Đại học Hoa Sen (TP.HCM). Năm nay 23 tuổi, cô quyết định tiêm hormone và sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ năm 20 tuổi. Nhật Hà giành quyền dự thi Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) 2018 sau khi đoạt ngôi quán quân The Tiffany 2018.

Đây là hình ảnh Nhật Hà tham gia một sự kiện hôm 28/2 trong khuôn khổ Miss International Queen 2018, cho thấy sự đầu tư khá lớn từ cô và ê-kíp trong cuộc thi này. Sau chương trình The Tiffany, Nhật Hà đã được đưa sang Thái Lan hoàn thiện về diện mạo và phong cách để chuẩn bị cho cuộc thi hoa hậu chuyển giới.

Đại diện Việt Nam có nhan sắc khá nổi bật khi đứng bên dàn thí sinh quốc tế. Sự đầu tư về trang phục cũng giúp Nhật Hà nổi bật bên cạnh những thí sinh chưa đầu tư đúng mức.

Trước đó, Nhật Hà gây xôn xao khi công bố trang phục dân tộc có chủ đề "Lô tô" gây tranh cãi. Đây là một thiết kế khá gợi cảm nhằm tôn vóc dáng người mặc.

Toàn cảnh bộ trang phục. Bên cạnh chủ đề "Lô tô" bị cho là chưa xứng đáng đưa vào trang phục dân tộc, bộ đồ còn khá lòe loẹt, nhiều chi tiết rối rắm. Nhưng ê-kíp của Nhật Hà cho rằng "Lô tô" rất phù hợp vì đây là hình thức giải trí quen thuộc của người miền Nam, đặc biệt là với cộng đồng LGBT và người chuyển giới.

Năm 2018, Hương Giang từng gây ấn tượng với trang phục dân tộc rất đẹp và sang trọng khi thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế nên Nhật Hà và ê-kíp cũng khá áp lực. Cô chọn phong cách hoàn toàn mới để tránh bị so sánh.

Nhật Hà và chủ tịch của cuộc thi, bà Alisa Phanthusak, trong lễ trao dải băng Việt Nam cho nữ thí sinh. Chỉ trong thời gian ngắn, nhan sắc và sự tự tin của Nhật Hà tiến bộ rất nhiều so với khi mới trở thành quán quân.

Trong một bữa tiệc tối ở thời gian đầu cuộc thi, nữ thí sinh cũng gây ấn tượng vì cách giao tiếp tự tin, vui vẻ và có sức hút.

Cô chọn bộ váy bó sát da báo gợi cảm để sớm gây ấn tượng với ban tổ chức cuộc thi. Nhật Hà cũng có ưu thế là người kế tiếp Hoa hậu Hương Giang nên tạo được sự tò mò ngay từ đầu.

Trong những lần chụp ảnh chung với các thí sinh khác, cô đều thể hiện sự nổi trội. Trả lời báo chí, Nhật Hà cũng rất tự tin về một chiến thắng kép cho Việt Nam trong 2 năm liền. Chung kết Miss International Queen sẽ diễn ra vào tối 8/3 tới. Nhật Hà sẽ tham gia phần thi tài năng vào ngày 2/3.

Hạ Huyền
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-9x-tiep-buoc-huong-giang-thi-hoa-hau-chuyen-gioi-tai-thai-lan-post921107.html