Cô gái 9X lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng người khiếm thị

Khởi xướng dự án 'The EYES Project', Đỗ Trần Nhật Linh đã phần nào xóa nhòa đi những định kiến ngầm còn tồn tại về người khiếm thị, đồng thời truyền cảm hứng và lan tỏa nghị lực sống của người khiếm thị đến cộng đồng.

Trong cuộc trò chuyện, Nhật Linh kể về vai trò là người điều phối dự án “The EYES Project”, với sứ mệnh kết nối và xây dựng một mạng lưới cộng đồng giữa các bạn trẻ mắt sáng và các bạn khiếm thị nhằm tạo ra những tác động tích cực tới các bạn trẻ mắt sáng với cộng đồng người khiếm thị. Bước chân vào dự án, Nhật Linh đã có nhiều cơ hội trải nghiệm với các người bạn khiếm thị của mình.

Từng giống như suy nghĩ của bao bạn trẻ khác Linh cũng có những định kiến ngầm đối với các bạn khiếm thị vì em không biết rằng các bạn có khả năng làm được các công việc như một người bình thường, hơn nữa các bạn còn rất tích cực luôn tỏa ra nguồn năng lượng tốt đến mọi người.

Trước khi xây dựng dự án em đã có cơ hội trải nghiệm cuộc sống với một người bạn khiếm thị, bạn đã truyền cho em nhiều năng lượng qua cách bạn cảm nhận những điều nhỏ bé trong cuộc sống này. Những nghị lực, quá trình cố gắng của các bạn đã thúc đẩy bản thân em hơn rất nhiều.

Và nhờ điều đó “The EYES Project” ra đời để kết nối các bạn trẻ mắt sáng với cộng đồng người khiếm thị, để các bạn mắt sáng hiểu hơn, cảm thông và yêu thương cộng đồng người khiếm thị, xóa bỏ những định kiến “ngầm” trước đó.

Chân dung Đỗ Trần Nhật Linh “đại sứ” của cộng đồng người khiếm thị. Ảnh: NVCC

Chân dung Đỗ Trần Nhật Linh “đại sứ” của cộng đồng người khiếm thị. Ảnh: NVCC

Khởi động từ ngày 27-9-2020, dự án “The EYES Project” là một chuỗi các trải nghiệm hành trình kết nối ánh sáng”, giữa người khiếm thị và người mắt sáng. Với 17 cặp đôi khiếm thị và người mắt sáng được thành lập, dự án có nhiều hoạt động thiết thực như hoạt động “Amazing race - Thấu hiểu yêu thương”, kết hợp việc training về các kỹ năng cần thiết khác khi gặp và giúp đỡ cộng đồng khiếm thị.

Song song với đó là cuộc thi online: “Đôi mắt và cuộc sống” nhằm truyền cảm hứng và thúc đẩy tình yêu thương và lan tỏa khắp cộng đồng.

Trong đó, hoạt động “Thư viện con người” nhận được nhiều sự chú ý nhất khi mang thông điệp sáng tạo - kiến tạo, kéo gần cộng đồng mắt sáng và khiếm thị lại gần nhau bằng sự chia sẻ, đồng cảm và thương yêu qua những quyển sách được kể lại từ những người bạn khiếm thị của dự án.

Đó là những quyển “sách nói” do chính những người bạn khiếm thị hóa thân thành và kể câu chuyện phi thường từ chính họ.

Những câu chuyện gắn kết yêu thương từ các hoạt động ngoại khóa giúp xóa tan rào cản vô hình giữa những người bạn khiếm thị và những người bạn sáng mắt.

Tâm sự của cặp đôi khách mời Phương Ly (bạn mắt sáng, SN 2001) và Tuấn Cường (bạn khiếm thị, SN 2002, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố,) sau dấu ấn của chương trình lắng đọng nhiều cảm xúc như thế với Nhật Linh.

Trong dòng chia sẻ, Phương Ly từng viết cô là khách mời tham gia dự án với sự hiểu biết về người khiếm thị gần như là con số 0, lúc đầu Ly không khỏi bỡ ngỡ khi tham gia trải nghiệm giúp đỡ người khiếm thị đúng cách và học về cách giao tiếp với những người khiếm thị sao cho cả người giúp và người được giúp đều cảm thấy thoải mái nhất.

May mắn, cô được ghép đôi với Tuấn Cường, chàng trai kém Ly 1 tuổi nhưng khá cởi mở, chân thành. Cả hai cũng nhau vượt qua các thử thách, trải nghiệm của chương trình, xóa bỏ rào cản định kiến vô hình với người khiếm thị trước đó.

Nếu Ly khâm phục ở Cường là quá trình phấn đấu, không đầu hàng trước số phận dù luôn phải đối diện với sự phân biệt đối xử và cô lập cậu vẫn học tập, làm việc và sống cho cuộc đời này thì Nhật Linh cảm phục trước tình bạn nhỏ và cách họ lắng nghe, thấu hiểu.

Sau hành trình gần 3 tháng triển khai, dự án tạo được “thương hiệu” với những người trẻ, giúp họ thay đổi góc nhìn với cộng đồng người khiếm thị. Dự án là nơi truyền cảm hứng và thúc đẩy thế hệ trẻ ngày nay yêu thương, quan tâm và nỗ lực nhiều hơn đến bản thân, đến cộng đồng người khuyết tật đặc biệt là các bạn khiếm thị.

Tuy nhiên, dự án còn tồn tại nhiều hạn chế về nhân sự trẻ, hầu hết là các bạn sinh viên non kinh nghiệm nên các hoạt động chưa phát huy hiệu quả. Dự kiến, chương trình sẽ triển khai giai đoạn 2 vào năm 2021. Theo Nhật Linh, đến giai đoạn 2 em sẽ tập trung đến mảng công việc và trải nghiệm các hoạt động xã hội dành cho cộng đồng khiếm thị.

“The EYES Project – Empowering Youth and Enlightening Society” bước ra từ dự án Thanh niên với hòa bình và phát triển bền vững (Vietnam Youth for Peace and Development – Y4PD).

Chương trình được tài trợ của Đại sứ quán Hòa Kỳ. Đỗ Trần Nhật Linh, SN 1999, hiện đang là sinh viên năm thứ 4, khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội giữ vai trò trưởng ban điều phối dự án.

Nhờ các hoạt động ý nghĩa, Nhật Linh được lọt vào danh sách nhân vật truyền cảm hứng năm 2020.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-gai-9x-lan-toa-thong-diep-tich-cuc-den-cong-dong-nguoi-khiem-thi-219894.html