Cô gái 9X bị phạt 5 triệu đồng vì tung tin bắt cóc trẻ em ở Thanh Hóa để câu like

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với T.T.H (SN 1993, ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) vì tung tin bắt cóc trẻ em ở Thanh Hóa để câu like.

Báo Tiền phong đưa tin, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với T.T.H (SN 1993, ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) vì đưa thông tin xuyên tạc lên mạng xã hội.

Ảnh minh họa

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an Thanh Hóa) phát hiện tài khoản facebook có tên Huong Tran đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung thông tin bắt cóc trẻ em ở xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc gây hoang mang dư luận. Qua xác minh, những thông tin mà facebook Huong Tran đăng tải không có thật.

Xét thấy hành vi trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành triệu tập T.T.H để xác minh. Tại cơ quan công an, T.T.H khai nhận đã lấy thông tin trên từ một facebook khác rồi biên tập lại, đưa lên trang cá nhân nhằm mục đích câu like.

Căn cứ mức độ và hành vi vi phạm, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu T.T.H phải gỡ bỏ ngay những thông tin xuyên tạc trên trang facebook cá nhân.

Trước đó, một cô gái ở Đà Nẵng từng bị phạt 12,5 triệu đồng vì bịa tin bắt cóc trẻ em để bán hàng online. Theo thông tin trên ICTnews, Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt đối tượng bịa tin bắt cóc trẻ em đăng lên Facebook nhằm gây sự chú ý để bán hàng online.

Theo đó, Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ. Với đối tượng copy bài đăng của Ngọc và đăng lại trên Facebook cá nhân, cơ quan công an đề nghị gỡ bỏ và xử lý cảnh cáo.

Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt đối tượng Nguyễn Thị Ngọc vì bịa tin bắt cóc trẻ em đăng lên Facebook

Trung tá Phùng Văn Hùng, Đội trưởng Đội An ninh Công an quận Liên Chiểu cho biết: Việc tung tin thất thiệt không chỉ gây xôn xao, hoang mang trong dư luận mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, thông qua vụ việc lần này, đề nghị người dân khi nghe bất kỳ một thông tin nào trên mạng xã hội cũng cần bình tĩnh kiểm chứng, sàng lọc và nên báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. Không nên tùy tiện đăng thông tin có tính chất giật gân để “câu” like bán hàng như trường hợp chị Ngọc vì vi phạm quy định của pháp luật.

Như ICTnews đã đưa tin, ngày 6/6, Nguyễn Thị Ngọc dùng tài khoản Facebook cá nhân Ngọc Nguyễn đăng tải bài viết kể về 2 vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Bài đăng có nội dung: “Các mẹ cẩn thận đừng sơ hở dù chỉ 1s, con đi đâu mẹ đi theo đó. Đừng chở con 1 mình mà đi mấy đoạn đường vắng, nhất là phụ nữ sẽ xử lý không kịp. Mình ko để ý họ nhưng họ thì để ý nhất cử nhất động của mình. Sơ hở chút là mất con liền…”. Chỉ sau 12 tiếng, bài đăng này đã có 130 lượt like, khoảng 70 bình luận cùng 30 lượt chia sẻ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Đội An ninh Công an quận Liên Chiểu đã xác định trên địa bàn quận không hề xảy ra trường hợp bắt cóc trẻ em nào, cũng như không có người dân nào bắt giữ các đối tượng bắt cóc trẻ em giao nộp cho công an.

Tại trụ sở Công an quận Liên Chiểu, Ngọc khai nhận đã tự nghĩ ra nội dung bắt cóc trẻ em và đăng lên Facebook cá nhân nhằm gây sự chú ý đến nhiều người vì Ngọc bán giày online. Đến sáng hôm sau , thấy có quá nhiều người like, bình luận, trong đó có đến 30 người chia sẻ thông tin này cho người khác, gây xôn xao và hoang mang dư luận nên Ngọc đã gỡ xuống.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://www.phunutoday.vn/co-gai-9x-bi-phat-5-trieu-dong-vi-tung-tin-bat-coc-tre-em-o-thanh-hoa-de-cau-like-d161832.html