Cô gái 26 yêu đắm đuối người đàn ông lớn tuổi hơn cả bố mẹ mình, tiết lộ lý do khiến nhiều người ghen tỵ

Cô gái 26 tuổi đang lên kế hoạch kết hôn với một người đàn ông hơn cô 42 tuổi. Cô thậm chí còn trẻ hơn các con của anh ta và mọi người nhầm lẫn anh ta là bố của cô gái.

Cassandra Kremer, 26 tuổi và Johnny Warpinski, 69 tuổi, ở Mỹ đang lên kế hoạch cho đám cưới và thậm chí còn nghĩ đến việc có con trong tương lai.

Họ đã phát hiện ra nhau trong một đêm nhạc ở quán cà phê cách đây 7 năm. Nhưng lúc đó ông bố của hai đứa trẻ sợ rằng mình "quá già" khi đi bên cạnh nữ nhân viên phục vụ quán cà phê.

Rồi sau hôm đó, Johnny gặp một nhà ngoại cảm. Người này nói rằng anh "phải quay lại" quán cà phê đó, nhưng không giải thích rõ lý do.

Đó là nơi Cassandra làm việc và sau vài lần hẹn hò, cặp đôi đã trở nên không thể tách rời.

Cặp đôi quấn quít nhau không rời bất chấp chênh lệch tuổi tác.

Cặp đôi quấn quít nhau không rời bất chấp chênh lệch tuổi tác.

Cặp đôi tuyệt vời

Gia đình của họ cũng chấp thuận - mặc dù Johnny lớn tuổi hơn bố mẹ của của bạn gái. “Johnny bước vào, hát và thu hút tất cả mọi người, giọng hát của anh ấy thật tuyệt vời - thành thật mà nói, tôi ngay lập tức có cảm tình. Tôi đã nói với tất cả đồng nghiệp cùng quán cà phê rằng anh ấy là bạn trai của tôi và khi anh ấy rời đi, tôi bắt gặp anh ấy ở cửa và nói: 'Xin chào, em nghĩ em yêu anh mất rồi'".

Johnny đã không trở lại quán cà phê cho đến hai tháng sau. Theo Cassandra, cô thực sự đã mơ về người đàn ông lớn tuổi ấy hầu như mỗi đêm.

Giống như nhiều mối quan hệ chênh lệch tuổi tác khác, cặp đôi gặp khó khăn khi được mọi người chấp nhận nhưng họ vẫn nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực.

Johnny cho biết các con của anh - cả hai đều lớn hơn vợ tương lai, ban đầu tỏ ra thận trọng và lo rằng anh sẽ bị tổn thương trong mối quan hệ này. Chúng "mất thời gian dài" để làm quen với việc cha mình có bạn gái quá trẻ, nhưng giờ nhận thấy cha và Cassandra là "cặp đôi tuyệt vời".

Johnny nhiều tuổi hơn cha mẹ của Cassandra.

'Có quá nhiều điểm chung'

Bất chấp lời xì xào của người ngoài rằng một cặp đôi cách nhau 42 tuổi sẽ không có điểm chung, Cassandra tiết lộ cô chưa bao giờ hợp với một ai như Johnny.

“Chúng tôi yêu thiên nhiên, đi dạo ba lần một ngày, đi bộ đường dài, dành thời gian cho gia đình, ăn uống và nghe nhạc. Chúng tôi có quá nhiều điểm chung, tôi không nghĩ rằng mình đã từng cảm thấy mình có nhiều điểm chung với bất kỳ ai khác. Tôi cảm thấy tôi thân thiết với Johnny hơn cả những người bạn đồng trang lứa hay bất cứ ai. Bạn biết đấy, thật tuyệt khi có ai đó thấu hiểu mình", Cassandra nói.

Johnny cầu hôn bạn gái vào tháng 9 năm ngoái và bây giờ họ đang lên kế hoạch cho đám cưới, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2023.

Cặp đôi đang lên kế hoạch kết hôn và có con.

Trong khi lên kế hoạch kết hôn, cặp đôi phải đối mặt với khả năng Cassandra sẽ sống lâu hơn nửa kia. Dù vậy, cô gái 26 tuổi rất mong muốn có con vào một ngày nào đó trong tương lai, điều mà Johnny cũng mong chờ. “Tôi muốn trở thành một người mẹ vào một ngày nào đó và trong khi Johnny đã là một người cha, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng bắt đầu lại và có con với tôi. Cho dù đó là con ruột hay có con theo cách khác, chúng tôi đã bàn với nhau về điều đó", Cassandra chia sẻ.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/co-gai-26-yeu-dam-duoi-nguoi-dan-ong-lon-tuoi-hon-ca-bo-me-minh-202106060956116853.html