Cô gái 22 tuổi, một mình đến Kyrgyzstan và những trải nghiệm có 1-0-2 trong đời

Gwenvaël Engel là một nhiếp ảnh gia tự do. Cô nàng đã ghi lại những hình ảnh tuyệt vời trên những thảo nguyên xanh xa xôi ở đất nước Kyrgyzstan xinh đẹp.

Gwenvaël Engel chia sẻ rằng cô là người rất ham thích nhiếp ảnh và du lịch. Chụp ảnh mang đến cho cô một cái nhìn mới về các chủ đề xã hội và văn hóa. Cô nàng đã có những trải nghiệm tuyệt vời ở đất nước Kyrgyzstan. Qua những bức ảnh của Gwenvaël, chúng ta thấy được sự nhạy cảm sâu sắc và tình yêu của cô với đất nước thanh bình này.

Ở Kyrgyzstan, ngày càng có nhiều người du mục chọn một cuộc sống tĩnh tại trong nửa năm. Hiện tượng này được gọi là "bán du mục". Trong mùa đông, những người du mục sống trong những ngôi làng để trốn tránh mùa đông khắc nghiệt. Khi những ngày nắng lên, họ trở lại vùng này, định cơ ở đó vài tháng. Trong 6 tháng, từ mùa xuân đến mùa hè, họ sống ở ngoài trời, bên những đàn động vật. Ngày nay, một số gia đình cũng làm dịch vụ du lịch, bằng cách tổ chức những tour trải nghiệm ở địa phương. Khách du lịch đến đây khá thưa thớt nên thu nhập của họ khá bấp bênh.

Khi không làm du mục, người dân sống trong những yurt. Mỗi yurt bao gồm một khung gỗ được bao phủ bởi một chiếc lều nỉ làm bằng len cừu. Một lỗ tròn, được gọi là Tunduk, nằm ở đầu của yurt. Lỗ tròn này có thể được mở hoặc đóng để cho phép ánh sáng đi vào và cho phép thông gió nhà ở. Tunduk là biểu tượng quốc gia của Kyrgyzstan (nó xuất hiện trên quốc kỳ). Với diện tích bề mặt khoảng 20m², không gian yurt được thể hiện văn hóa, thế giới tâm linh của người Kyrgyzstan.

Khung cảnh thảo nguyên xanh thanh bình ở Kyrgyzstan vào mùa xuân.

Một người phụ nữ Kyrgyzstan đang chuẩn bị đồ ăn với những món ngon truyền thống.

Người dân ở đây rất thân thiện và vui tính.

Có rất ít du khách đến đây để trải nghiệm.

Cùng xem thêm một vài hình ảnh thú vị về cuộc sống ở Kyrgyzstan:

Quỳnh Trang/Theo Boredpanda

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/xem-choi/co-gai-22-tuoi-mot-minh-den-kyrgyzstan-va-nhung-trai-nghiem-co-1-0-2-trong-doi-20200217162229645.htm