Cô gái 21 tuổi là người lái xe Mercedes lao xuống sông Hồng

Ngoài nữ chủ xe, nạn nhân thứ 2 trên xe là cô gái 21 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội và là người cầm lái xe Mercedes lao xuống sông Hồng tối 3.11.

Chiếc xe được lực lượng chức năng đưa lên từ đáy sông Hồng - Ảnh Trần Cường

Liên quan đến vụ chiếc ô tô Mercedes lao xuống sông Hồng khiến 2 người tử vong, tối 4.11, ông Tô Anh Dũng, Trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội), cho biết ngoài nữ chủ xe, nạn nhân thứ 2 được xác định là chị Bùi Kim Chi (21 tuổi, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cô gái 21 tuổi này được xác định là người cầm lái xe ô tô khi đâm đổ lan can và lao xuống sông Hồng.

Theo ông Dũng, khoảng 1 giờ sáng 4.11, lực lượng chức năng tìm thấy phương tiện cách nơi gặp nạn khoảng 1 km và trục vớt, đưa chiếc xe lên bờ ngay sau đó.

Trong xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 2 phụ nữ, đều đã tử vong, đồng thời phát hiện 1 giấy phép lái xe, đăng ký xe và các giấy tờ mang tên chủ nhân chiếc xe - là chị Nguyễn Thị Thu Hương (29 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội); 1 chứng minh thư nhân dân mang tên Trịnh Văn Thứ (42 tuổi, quê tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Tuy nhiên, trên xe chỉ có 2 nữ nạn nhân, vì vậy không loại trừ khả năng vẫn còn người thứ 3 trên xe, lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm quanh khu vực chiếc xe gặp nạn.

Lực lượng chức năng đưa thi thể 2 nữ nạn nhân lên xe cứu thương - Ảnh Trần Cường

Trước đó, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe gặp nạn mang biển số 30E - 868.36, nhãn hiệu Mercedes GLC300, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam.

Chủ sở hữu chiếc xe theo giấy đăng ký là Nguyễn Thị Thu Hương (trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội). Xe còn hạn kiểm định tới 2020, được kiểm định lần gần đây nhất tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 33-01S Hà Nội.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 3.11, xe Mercedes 5 chỗ màu đen đang lưu thông tại làn xe máy trên cầu Chương Dương, hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, bất ngờ mất lái, đâm đổ lan can cầu rồi lao xuống sông Hồng.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có ít nhất 2 người. Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe Mercedes gặp nạn đã được phát hiện và trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện và đưa ra ngoài 2 thi thể, được xác định đã tử vong trên xe.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/co-gai-21-tuoi-la-nguoi-lai-xe-mercedes-lao-xuong-song-hong-1020168.html