Cô gái 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Indonesia 2019, mẹ đẻ ôm mặt khóc ngất

Sau khi trở thành tân Hoa hậu Indonesia 2019, Princess Megonondo đang được khán giả nước nhà kỳ vọng sẽ đem về chiếc vương miện Miss World đầu tiên cho quốc gia vạn đảo trong cuối năm nay.

Tối qua (15/2), đêm chung kết cuộc thi Miss Indonesia - Hoa hậu Indonesia 2019 đã chính thức diễn ra tại thủ đô Jakarta. Vượt qua 33 ứng viên, Princess Megonondo đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Được biết, tân Hoa hậu Indonesia năm nay tròn 18 tuổi. Cô sở hữu chiều cao 1m73. Ngay từ khi cuộc thi diễn ra, Princess đã là cái tên nổi trội nhất và luôn được dự đoán sẽ giành vương miện. Nhan sắc đậm chất Á đông tạo nên cho cô một sức hút riêng biệt. Với chiến thắng này, Princess Megonondo sẽ đại diện cho đất nước mình tham gia Miss World - Hoa hậu Thế giới 2019 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Princess Megonondo vỡ òa hạnh phúc trong khoảnh khắc nhận vương miện từ người tiền nhiệm.

Princess Megonondo vẫy tay chào khán giả, sải những bước đi đầu tiên trên cương vị tân Hoa hậu Indonesia.

Cận cảnh nhan sắc của tân Hoa hậu trong đêm chung kết.

Ngay sau khi vừa công bố kết quả, người mẹ của cô nàng đã không kiềm được cảm xúc khi thấy con gái mình chiến thắng. Bà đã khóc trong chiến thắng vang dội của cô con gái vừa tròn 18 tuổi.

Khoảnh khắc người mẹ ôm mặt khóc nức nở khi con gái đăng quang Hoa hậu Indonesia.

Gương mặt của cô thuyết phục được số đông khán giả. Và được công chúng ủng hộ ở đấu trường Miss World. Hiện cô đang theo học tại Đại học Quốc tế Bina Nusantara.

Indonesia hiện tại là một quốc gia “đang lên” ở các đấu trường nhan sắc. Sự đầu tư đúng mực và hoành tráng đã khiến cho quốc gia này trở thành đối thủ đáng gờm. Indonesia đang từng bước vươn lên với tham vọng sẽ soán ngôi “bá chủ” của Philippines ở châu Á.

Từ năm 2011 đến 2016, “chiến binh” của Indonesia chưa từng bại trận ở Miss World lần nào. Trong 2 mùa Hoa hậu Thế giới 2011 - 2012, đại diện của quốc gia này đều lọt top 15 chung cuộc. Ở Miss World 2013, người đẹp Indonesia xuất sắc ghi tên mình vào top 10, năm 2014 lọt top 25, năm 2017 top 10. Còn năm 2018 dù không lọt sâu nhưng vẫn có tên trong danh sách top 30.

Điều ấn tượng nhất trong bảng thành tích của quốc gia này ở Miss World những năm gần đây là liên tiếp giành được danh hiệu Á hậu 2 Miss World - Hoa hậu Thế giới 2015, 2016, bất chấp nhan sắc của họ bị fan sắc đẹp quốc tế “ném đá”.

Indonesia lần đầu tiên tham gia Hoa hậu Thế giới vào năm 1982 và 1983. Sau đó trở lại vào năm 2005, và kể từ năm 2011, đại diện nước này liên tục đạt thành tích ấn tượng. Ngoài việc giành chiến thắng trong cuộc thi Beauty With a Purpose trong bốn lần, Indonesia đã xếp hạng 3 (Á hậu 2) hai lần tại Hoa hậu Thế giới (2015 và 2016). Và đang có tham vọng mang vương miện Miss World về cho đất nước vạn đảo trong thời gian sớm nhất có thể. Liệu nhan sắc của Princess Megonondo có đủ sức giúp Indonesia có được vương miện Hoa hậu thế giới đầu tiên trong năm nay?

Thổ Đậu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/co-gai-18-tuoi-dang-quang-hoa-hau-indonesia-2019-me-de-om-mat-khoc-ngat-4605775.html