Cô gái 17 tuổi bị tạt axit dã man trên đường đi làm về

Cô gái 17 tuổi, có hoàn cảnh hết sức khó khăn bị tạt axit trên đường đi làm về dẫn tới bỏng sâu toàn bộ khuôn mặt.

Ngày 22/11, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đang điều trị nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Đẹp (SN 2000, quê Kiên Giang) bị bỏng sâu do axit.

Theo lời kể của chị gái, Đẹp đi làm được 2 tháng thì xảy ra vụ việc. Cụ thể vào tối 8/11, khi cùng một người chị họ đang đi làm về thì Đẹp bị hai thanh niên tạt axit. Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khuôn mặt thiếu nữ đã bị hủy hoại vì axit. (Ảnh: Dân trí)

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Tạo hình thẩm mỹ, cho hay, bệnh nhân bị bỏng axit 13% độ II-III vùng mặt, thân và hai tay. Đặc biệt, tổn thương sâu vùng mắt, bỏng kết mạc độ II-IV. Các bác sĩ nhận định thị lực của bệnh nhân sẽ bị suy giảm, tầm nhìn hiện tại chỉ từ 0,5-1 m.

Cũng theo BS Hiệp, tình trạng bỏng gây tổn thương toàn bộ khuôn mặt, nguy cơ để lại di chứng sẹo lồi, sẹo co rút chẳng những ảnh hưởng xấu về thẩm mỹ, mà còn tác động trực tiếp đến các chức năng ăn uống, hô hấp, cười nói, khứu giác. Để có thể tìm lại khoảng 60 đến 70% chức năng khuôn mặt và thẩm mỹ, người bệnh có thể phải trải qua 5 đến 7 lần mổ với chi phí rất tốn kém.

Bệnh nhân đang làm công nhân, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hiện, chi phí điều trị khoảng 150 triệu và việc điều trị còn kéo dài do những tổn thương quá lớn.

Để hạn chế sự hủy hoại của a xít bác sĩ khuyến cáo, trường hợp bị tạt a xít hoặc bị tai nạn do a xít gây ra, nạn nhân cần được dội nước liên tục vùng bị bỏng dưới vòi nước sạch trong thời gian ít nhất 30 phút. Cần trấn an nạn nhân và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ chuyên môn.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/co-gai-17-tuoi-bi-tat-axit-da-man-tren-duong-di-lam-ve-p45496.html