Cô gái 16 tuổi bị thiêu sống sau khi bị hiếp dâm tại Jharkhan Ấn Độ

Một cô bé 16 tuổi đã bị thiêu sống sau khi bố mẹ cô than phiền với các già làng về việc cô bị hiếp dâm.

Nhiều người tham gia vào buổi lễ thắp nến để phản đối vụ hiếp dâm bé gái 8 tuổi tại Kathua, Ấn Độ.

Ngày 5.5, đã có 14 người bị bắt vì có liên quan tới vụ tấn công một gia đình ở bang Jharkhand, miền Tây Ấn Độ.

Cô gái được cho là bị bắt cóc khi tham dự một lễ cưới. Cảnh sát cho biết, cô đã bị hiếp dâm trong khu rừng gần làng Raja Kendua. Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình cô gái đã tới gặp các già làng để kiện các thủ phạm.

Cảnh sát nói rằng, các già làng, trưởng lão đã yêu cầu những kẻ hiếp dâm thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống 100 lần và trả 50.000 rupee tiền phạt thay cho hình phạt.

Quá tức giận với hình phạt này, chúng đã đánh đập cả gia đình cô gái rồi thiêu sống cô gái. “Hai tên đánh đập bố mẹ cô rồi chạy tới nhà và thiêu sống cô với sự giúp sức của đồng bọn”, Ashok Ram, sỹ quan cơ sở cảnh sát địa phương, chia sẻ với AFP news.

Hội đồng già làng không hề có một chút quyền lực pháp lý nào, tuy nhiên họ có ảnh hưởng rất lớn ở nhiều vùng quê của Ấn Độ và là một cách để hòa giải tranh chấp mà không phải thông qua hệ thống tư pháp đắt đỏ.

Một trong hai kẻ bị buộc tội thực hiện vụ tấn công đã bị bắt, thanh tra Shambhu Thakur chia sẻ với Hindustan Times.

Một vài già làng đã bị kiện với tội danh đưa ra những mệnh lệnh trái pháp luật và làm xáo trộn các bằng chứng.

Khoảng 40.000 vụ hiếp dâm được phát hiện tại Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiều vụ được cho là không được báo cáo vì sự ô nhục gắn liền với những cuộc tấn công tình dục này.

Cao La (Nguồn BBC)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/co-gai-16-tuoi-bi-thieu-song-sau-khi-bi-hiep-dam-tai-jharkhan-an-do-605302.ldo