Cô gái 15 năm chỉ ăn khoai tây và gà chiên, thói quen thay đổi khi gặp được người này

Rebecca (19 tuổi, đến từ Anh) không ăn bất kỳ thức ăn nào khác ngoài khoai tây và thịt gà chiên suốt 15 năm. Nếu ăn bất kỳ món ăn nào ngoài 2 thứ trên, cô sẽ nôn ngay lập tức.

Khi là đứa trẻ biết đi, Rebecca chỉ ăn sữa chua và bánh ngọt. Đến năm 4 tuổi, cô chỉ có thể ăn gà chiên và khoai tây.

Mẹ của Rebecca, bà Cheryl, 55 tuổi cố gắng khuyến khích con gái mình thử những món ăn mới nhưng hoàn toàn vô ích. Thậm chí, Rebecca sẽ nôn thốc nôn tháo nếu bị ép ăn đồ lạ.

Nếu bố mẹ cố ép Rebecca, cô sẽ nhịn ăn trong nhiều giờ và bố mẹ không thể làm gì được. Vì không muốn con chết đói nên bà Cheryl đã nhượng bộ, kết quả là Rebecca chỉ ăn được gà và khoai tây rán.

Nếu đến nhà một người bạn, bà Cheryl sẽ phải tự nấu bữa tối cho con gái hoặc yêu cầu họ làm món gà viên và khoai tây chiên. Rebecca không thể đi ăn ở nhà hàng và nếu có, cô bé sẽ chỉ ăn thực đơn của bọn trẻ con.

Sau khi gặp chuyên gia tâm lý, Rebecca đã có thể thử ít nhất hai loại thức ăn mới mỗi ngày. Mục tiêu của cô là có thể ăn được một bữa tối các món nướng. (Ảnh: Mirror)

Sau khi gặp chuyên gia tâm lý, Rebecca đã có thể thử ít nhất hai loại thức ăn mới mỗi ngày. Mục tiêu của cô là có thể ăn được một bữa tối các món nướng. (Ảnh: Mirror)

Mọi người quanh cô đều tỏ vẻ khó hiểu với thói quen ăn uống kỳ lạ. Vì những bất tiện kể trên, gia đình đã nhờ chuyên gia tâm lý kiêm thôi miên đến điều trị cho Rebecca.

Sau khi gặp được chuyên gia tâm lý kiêm thôi miên, Rebecca đã có thể ăn trái cây, rau, xúc xích, thậm chí cả pho mát.

Rebecca không phải là một trường hợp đặc biệt. Cô được coi là mắc chứng rối loạn ăn uống.

Rối loạn ăn uống là một nhóm các vấn đề tâm lý khiến bạn phát triển các thói quen ăn uống không lành mạnh. Chứng này có thể do sự ám ảnh với thức ăn, cân nặng hoặc vóc dáng cơ thể. Bất kỳ ai cũng có thể mắc các chứng rối loạn ăn uống, trong đó thanh thiếu niên và nữ giới trẻ tuổi dễ mắc phải hơn.

Các chuyên gia cho rằng chứng rối loạn ăn uống có thể do nhiều yếu tố khác nhau như yếu tố di truyền hay đặc điểm tính cách.

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/co-gai-15-nam-chi-an-khoai-tay-va-ga-chien-thoi-quen-thay-doi-khi-gap-duoc-nguoi-nay-a344922.html