Cổ động viên World Cup, bé gái nhập cư vào top ảnh ấn tượng tuần

Tuần qua, mùa giải World Cup vừa khởi đầu đã mang lại nhiều cảm xúc, chính sách nhập cư của Mỹ lại gây tranh cãi vì tấm ảnh bé gái khóc tìm mẹ.

90s: Chính sách nhập cư và 'cơn bão' dư luận trút lên Trump Chính sách "không nhân nhượng" của Tổng thống Trump đối với người nhập cư bất hợp pháp vấp phải vô số chỉ trích khi khiến các gia đình ly tán, khiến gần 2.300 trẻ em xa cha mẹ.

Tiếng khóc xé lòng: Bé gái 2 tuổi người Honduras khóc khi mẹ của em bị bắt giữ gần biên giới Mỹ - Mexico tại bang Texas. Theo chính sách "không khoan nhượng" của Tổng thống Donald Trump, con cái của những gia đình vượt biên trái phép sẽ bị tách khỏi cha mẹ. Nhiếp ảnh gia John Moore đã "bắt" được khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh và bức ảnh lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt trên mạng xã hội, khơi gợi lòng thương cảm của hàng triệu người. "Tấm hình không có âm thanh nhưng dường như ai cũng nghe được tiếng khóc xé lòng của cô bé", một tài khoản Twitter viết. Ảnh: Getty.

"Rồng rắn lên mây": Những đứa trẻ nhập cư bị tách khỏi gia đình nối đuôi nhau đi đến một cơ sở lưu trú tại bang Texas. Theo ước tính, khoảng 2.000 trẻ em đã bị chia cắt khỏi bố mẹ sau khi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tuyên bố chính sách “không khoan nhượng” nhằm siết chặt nhập cư hồi tháng 5. Sau khi bị dư luận lên án gay gắt, Tổng thống Trump đã ký lệnh chấm dứt việc chia cắt các gia đình nhập cư gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Nhiệt tình tiếp đón: Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump có mặt trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Vua Tây Ban Nha Felipe VI cùng Hoàng hậu Letizia tại phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Thời gian gần đây, bà Melania trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Mỹ khi lên tiếng phản đối chính sách nhập cư hà khắc của chồng. Bà đã bí mật thuyết phục ông Trump trong những cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai người, ủng hộ ông giải quyết vấn đề nhập cư bằng luật pháp thay vì những biện pháp cứng rắn, CNN dẫn một nguồn tin từ Nhà Trắng. Ảnh: AP.

Cứu nguy ở vạch cầu môn: Thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức lao mình bắt trái bóng gần vượt qua vạch cầu môn trong trận đấu với Mexico hôm 17/6 tại sân vận động Luzhniki, Nga. Mặc cho mọi nỗ lực, đương kim vô địch World Cup 2014 vẫn thua sốc với tỷ số 0-1 trong ngày đội bóng Trung Mỹ chơi phản công quá xuất sắc. Ảnh: Getty.

Căng như dây đàn: Một cổ động viên của đội tuyển Brazil thể hiện sự lo lắng khi theo dõi trực tiếp trận đấu giữa đội nhà và Costa Rica hôm 22/6. Selecao đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi vững chãi của đối thủ. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, hàng phòng ngự Costa Rica, đặc biệt là thủ thành Keylor Navas từ chối mọi cố gắng của Neymar và các đồng đội. Ảnh: AP.

Và bùng nổ: Tuy nhiên, nỗ lực của đội tuyển Brazil được đền đáp xứng đáng sau 2 pha ghi bàn muộn của Coutinho và Neymar trong những phút bù giờ. Brazil giành 3 điểm quan trọng để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng E và tiễn Costa Rica về nước. Trong ảnh, cổ động viên ăn mừng bàn thắng ở phút thứ 90 của đội tuyển Brazil. Ảnh: AP.

Bước tiến hòa bình: Một người lính Triều Tiên tuần tra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu vực phi quân sự DMZ chia cắt hai miền liên Triều. Từ sau các cuộc gặp cấp cao giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un với tổng thống Mỹ và tổng thống Hàn Quốc, nơi đây trở nên yên bình khi Hàn Quốc và Triều Tiên tắt loa tuyên truyền chống đối lẫn nhau. Vào tháng 8, lần đầu tiên kể từ năm 2015, hai bên sẽ tổ chức sự kiện đoàn tụ cho các gia đình ly tán vì cuộc chiến cách đây 65 năm. Ảnh: AP.

Trận chiến sinh tử: Lính cứu hỏa đấu tranh với ngọn lửa dữ dội bùng phát tại tòa nhà Mackintosh thuộc Trường Nghệ thuật Glasgow, Scotland, được xây dựng bởi kiến trúc sư lỗi lạc Charles Rennie Mackintosh từ cuối thế kỷ 19. Đây là lần thứ 2 ngôi trường này xảy ra hỏa hoạn lớn, khiến nhiều thiết kế tinh xảo bị hư hại nặng. Công trình lịch sử của Scotland được cho là đánh dấu sự ra đời của một phong cách mới trong kiến trúc châu Âu thế kỷ 20. Sau vụ cháy vào tháng 5/2014, tòa nhà phải trùng tu với chi phí lên đến hàng triệu bảng Anh. Ảnh: Getty.

Mừng ngày dài nhất năm: Hàng nghìn người đã tụ tập tại bãi đá cổ Stonehenge, Anh hôm 21/6 để ăn mừng ngày Hạ chí, tức ngày Trái Đất được mặt trời chiếu sáng trong khoảng thời gian dài nhất năm. Nhiều người tin rằng bãi đá cổ Stonehenge được người xưa xây dựng để làm lịch thiên văn. Ngày Hạ chí cũng là thời điểm duy nhất du khách có thể chạm vào các tảng đá quý ở địa danh này. Ảnh: Getty.

Tinh thần hào hiệp: Một phụ nữ được giải cứu sau khi chiếc xe của cô mắc kẹt trong trận lũ lụt tại thành phố Nizhny Novgorod, Nga, hôm 19/6. Trận lũ đã hoành hành tại nơi tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Croatia gần 2 tuần nay. Ảnh: Reuters.

Kỷ lục tắm tiên: 1.537 người đã tham gia sự kiện tắm tiên tại sông Derwent, Australia, hôm 22/6 trong cái lạnh 7 độ C. Quốc gia này nổi tiếng với nhiều bãi tắm khỏa thân hợp pháp thu hút khách du lịch trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters.

Nụ cười của Giáo hoàng: Giáo hoàng Francis trên xe đến quảng trường Thánh Peter, Vatican, trong sự kiện phát biểu trước công chúng hàng tuần. Ảnh: AP.

"Ta là chúa tể sơn lâm": Một chú chó với bờm như sư tử chờ đến lượt trình diễn trong một sự kiện được tổ chức cho thú cưng tại thành phố Erfurt, Đức. Ảnh: AP.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-dong-vien-world-cup-be-gai-nhap-cu-vao-top-anh-an-tuong-tuan-post854143.html