Cổ động viên Việt Nam sẽ được bảo vệ như thế nào tại Malaysia?

4 năm trước, ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam của Malaysia, máu của một số cổ động viên (CĐV) Việt Nam đã đổ. Đó là ký ức kinh hoàng cho hơn 2.000 người dân máu đỏ da vàng ở nơi xứ người trước cơn quá khích và bạo lực của các thành phần cực đoan nước bạn.

Vào ngày 11-12, chúng ta lại có một trận đấu quan trọng hơn - chung kết lượt đi với Malaysia. Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã và đang triển khai nhiều kế hoạch phòng bị cần thiết cho việc bảo hộ công dân Việt Nam ở trận đấu này. Hi vọng là ký ức buồn nằm xưa sẽ mãi mãi ngủ yên trong dĩ vãng.

Ký ức kinh hoàng trên khán đài Shah Alam

Được biết, xích mích giữa 2 nhóm cổ động viên xảy ra ngay từ thời điểm cuối hiệp 2 trận bán kết giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia vào ngày 7-12-2014 khi nhiều CĐV Việt Nam có mặt trên sân yêu cầu trọng tài rút thẻ đỏ sau tình huống vào bóng ác ý của cầu thủ Malaysia với tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh. Cao trào của mâu thuẫn đã bùng phát dữ dội khi nhiều phần tử quá khích nước bạn tràn qua hàng rào để lao vào tấn công, dẫm đạp các CĐV Việt Nam.

Phải mất một khoảng thời gian, Cảnh sát Malaysia mới có thể tiếp cận và can thiệp vụ đụng độ để bảo vệ CĐV Việt Nam. Sau đó, mặc cho CĐV Việt Nam phải tách thành từng nhóm nhỏ để rời sân trước sự bảo vệ của cảnh sát Malaysia nhưng các phần tử quá khích vẫn tiếp tục truy đuổi. Rất may là hơn 2.000 CĐV Việt Nam đã rời sân an toàn.

Sau khi vụ việc khép lại, ông Khairy Jamaluddin, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia thời điểm đó đã đăng những dòng cảm xúc trên facebook với nội dung như sau: “Những người hâm mộ có hành vi bạo lực đó không đại diện cho Malaysia. Tôi thay mặt đất nước Malaysia xin chân thành xin lỗi vì hành động của những kẻ côn đồ vô trách nhiệm này”.

Trước trận đấu chung kết lượt đi rất quan trọng, một mặt, đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã viết thư động viên và khích lệ tinh thần thi đấu cho ĐT Việt Nam, mặt khác, Chính phủ, Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia triển khai các kế hoạch, công việc cần thiết nhằm phòng bị, bảo hộ công dân Việt Nam tại trận chung kết lượt đi diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11-12 trong các tình huống có thể xảy ra.

Một CĐV Việt Nam bị hành hung tại Malaysia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Cụ thể, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã đề nghị nước bạn cũng như Ban tổ chức trận đấu tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ động viên Việt Nam trong việc mua vé vào sân (các hãng hàng không của Việt Nam cũng đã và đang tăng cường nhiều chuyến bay sang Malaysia để phục vụ nhu cầu của đông đảo CĐV Việt Nam); có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho CĐV Việt Nam; hạn chế không để xảy ra va chạm giữa các CĐV; cung cấp các đầu mối về an ninh, cấp cứu y tế để liên lạc, phối hợp xử lý trong trường hợp khẩn cấp và cần thiết…

Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp tục duy trì, cử cán bộ thường xuyên túc trực đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán, sẵn sàng phối hợp cùng các cơ quan chức năng sở tại xử lý các vấn đề phát sinh, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân. Trong trường hợp khó khăn cần giúp đỡ, công dân Việt Nam có thể liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia theo các số điện thoại: +60321.484.534; +60321.410.709, hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng đã phát thông cáo lưu ý cổ động viên Việt Nam sang Malaysia hạn chế đến khu vực có thể có biểu tình; tôn trọng phong tục, tập quán nước sở tại; ứng xử và cổ vũ văn minh, lịch sự; kiềm chế những hành vi quá khích hay kích động CĐV nước chủ nhà để phòng ngừa xung đột, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam.

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Trở lại với trận đấu chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia (diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11-12), trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe đã tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố rằng: “Trên sân nhà Malaysia sẽ chơi tấn công nhưng vẫn lưu ý chiến thuật phòng ngự phản công của ĐT Việt Nam. Chuỗi trận bất bại của tuyển Việt Nam sẽ bị chặn lại. Không có đội bóng nào giành chiến thắng mãi và không thể bị đánh bại. Đây là trận đấu khó khăn nhưng Malaysia đã sẵn sàng đối mặt”.

Ở chiều ngược lại, HLV Park Hang-seo lại tỏ ra khá thận trọng. Ông chia sẻ: “Trận đấu ngày mai rất quan trọng. Tôi đã dặn các học trò phải bình tĩnh, tin tin vì sân nhà của Malaysia có sức chứa quá lớn, sẽ có rất nhiều áp lực từ khán giả. Nhưng những ngày qua ở Malaysia, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Malaysia chắc chắn cũng đã chuẩn bị rất kỹ rồi và Việt Nam cũng vậy”.

Ở trận đấu giữa 2 đội tại vòng bảng AFF Cup lần này, ĐT Việt Nam đã chiến thắng thuyết phục Malaysia với tỉ số 2-0. Trong trận đấu ấy, tuy ĐT Malaysia dành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lối chơi của họ gặp bế tắc và không có nhiều phương án tấn công đa dạng. Trái lại, HLV Park Hang-seo cho các học trò đá chắc với các phương án phản công sắc bén, mang tính hiệu quả cao.

ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu dưới áp lực của SVĐ có sức chứa lên tới 87.000 người tại Malaysia.

Ở thời điểm trước trận đấu này, ĐT Malaysia chỉ có 2 lợi thế hơn ĐT Việt Nam. Thứ nhất là họ sẽ được chơi trên sân nhà với sức chứa lên tới 87.000 chỗ ngồi. Thứ 2, các cầu thủ Malaysia có thể hình và thể lực rất tốt, không ngại va chạm và sẵn sàng chơi áp sát toàn sân. Vì vậy, các tuyển thủ Việt Nam với lối chơi giàu kỹ thuật sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi chúng ta sẽ không có nhiều thời gian và khoảng trống để xử lý bóng. Bên cạnh đó, nếu không tỉnh táo và cẩn thận, các tuyển thủ Việt Nam cũng rất dễ bị mắc chấn thương trước lối đá rát của đối phương.

Về nhân sự, ở trận đấu này, ngoại trừ trường hợp chấn thương của Văn Toàn vẫn đang là một dấu hỏi, 22 tuyển thủ còn lại của Việt Nam đang sẵn sàng ra sân và nhận nhiệm vụ. Ở chiều ngược lại, ĐT Malaysia không có sự phục vụ của ít nhất 2 cầu thủ bị chấn thương.

Đây chắc chắn sẽ là trận đấu không hề dễ dàng cho HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ nơi xứ người. Chỉ cần bình tĩnh, tự tin thực hiện theo đấu pháp hợp lý đã để ra và dành một kết quả thuận lợi, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng vào chiếc cup vô địch AFF lần thứ 2 sau 10 năm chờ đợi ở trận chung kết lượt về trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình sau đó 4 ngày.

Vũ Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/co-dong-vien-viet-nam-se-duoc-bao-ve-nhu-the-nao-trong-tran-chung-ket-luot-di-tai-malaysia-524060/