Cổ động viên Thái Lan phản ứng bất ngờ khi đội nhà bị loại

Dù được kỳ vọng rất lớn nhưng U23 Thái Lan đã ngậm ngùi nói lời chia tay giải U23 châu Á, trong khi U23 Việt Nam đi tiếp. CĐV Thái Lan đã có những phản ứng khác nhau sau khi đội nhà bị loại.

Một CĐV Thái Lan cho rằng, đội bóng của họ cầm hòa được U23 Việt Nam đã là "thành tựu".

Một CĐV Thái Lan cho rằng, đội bóng của họ cầm hòa được U23 Việt Nam đã là "thành tựu".

Khác với SEA Games 31, tuyển U23 Thái Lan đến với giải U23 châu Á với lực lượng rất mạnh, gồm nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài. Nằm chung bảng với Việt Nam và Malaysia, "Voi chiến" rất tự tin ít nhất sẽ vượt qua vòng loại.

Tuy nhiên, kết thúc vòng bảng, U23 Thái Lan chỉ có được vị trí thứ 3 và cùng U23 Malaysia nhìn U23 Hàn Quốc và Việt Nam tiến vào tứ kết. Khá bất ngờ khi nhiều CĐV lên tiếng chúc mừng U23 Việt Nam và không hề trách đội nhà.

Tài khoản Nattapolv Vich: "Gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam. Tôi tới từ Thái Lan. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn vì tinh thần đoàn kết của Đông Nam Á".

"Chúng ta rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng, Việt Nam và Hàn Quốc đều rất mạnh. U23 Thái Lan đã chơi cố gắng nhưng không đủ để đi tiếp. Xin chúc mừng U23 Việt Nam, các bạn rất xứng đáng", một CĐV khác viết.

Tài khoản Warunee Saimao cũng lên tiếng an ủi đội nhà: "Không sao đâu. U23 Thái Lan đã cố gắng hết mình. Tôi luôn cổ vũ các bạn. Tôi rất vui khi Ben Davies thi đấu ở hiệp 2 nhưng đáng tiếc là Suphanat không thể ra sân".

"Tôi cho rằng U23 Thái Lan đã thu hoạch được nhiều điều sau giải đấu này. Hôm nay các bạn đã chiến đấu hết mình. Thua cũng không sao. Về nhà thôi!", tài khoản Tum Auttapon bình luận.

Trong khi đó, cũng có không ít người thất vọng, chỉ trích. CĐV Sripraiwan gay gắt: "Tôi không hiểu chiến thuật nhưng chứng kiến U23 Thái Lan thi đấu, tôi cảm giác như họ muốn bỏ cuộc. Đặc biệt là 5 phút cuối khi đội bóng không thể dồn lên. Nó giống như kiểu chấp nhận số phận vậy".

Người khác chứng kiến bóng đá Thái Lan tụt lại so với Việt Nam khiến ông nhớ đến HLV Kiatisuk. "Từ khi HLV Kiatisuk từ chức, nền bóng đá Thái Lan đã tụt dốc. Tôi cảm thấy xấu hổ. Đội bóng không thể vô địch SEA Games, giờ đây còn bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á".

"Cầm hòa U23 Việt Nam ở trận ra quân vòng bảng là thành tựu lớn nhất của U23 Thái Lan trong năm 2022. Sức mạnh thể chất của cầu thủ Việt Nam tốt hơn cầu thủ Thái Lan. Họ khỏe không kém gì cầu thủ Hàn Quốc", một CĐV Thái Lan chỉ trích đội nhà.

Sau khi không vượt qua được vòng bảng, HLV Worrawoot Srimaka cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến U23 Thái Lan bị loạivì thiếu nhiều trụ cột.

"Phải thừa nhận rằng U23 Thái Lan thiếu nhiều cầu thủ trụ cột do chấn thương, không đủ sức khỏe ra sân trong trận đấu hôm nay. Chúng tôi đã không thể chơi theo cách mình muốn.

Dù sao đi nữa, tôi rất hài lòng về những gì các cầu thủ thể hiện. Họ làm rất tốt trước một đội bóng mạnh ở Châu Á như U23 Hàn Quốc. Các cầu thủ trẻ sẽ học hỏi được nhiều sau trận đấu này", HLV Worrawoot Srimaka nói.

Với vị trí thứ 2 bảng C, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội nhất bảng D ở vòng tứ kết. Lúc này, vị trí ở bảng D vẫn chưa được xác định. Cả U23 Nhật Bản, U23 Saudi Arabia và U23 UAE đều có khả năng giành ngôi đầu bảng.

Minh Châu

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/co-dong-vien-thai-lan-phan-ung-bat-ngo-khi-doi-nha-bi-loai-EUlVM4C7R.html