Cổ động viên Thái Lan muốn Voi chiến đòi nợ Malaysia thay cho đàn em U19

Sau khi tiểu Voi chiến bị loại tức tưởi bởi Malaysia, nhiều Fan's Thái muốn Voi chiến đòi nợ thay đàn em ngay trên thánh địa Bukit Jalil. Nhưng người Mã lại không nghĩ vậy.

HLV U19 Thái Lan đã từ chức

Báo chí Thái Lan đưa tin HLV trưởng Issara Sritharo đã xin từ chức (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

Báo chí Thái Lan đưa tin HLV trưởng Issara Sritharo đã xin từ chức (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

Theo báo chí Thái Lan, HLV trưởng Issara Sritharo của đội tuyển U19 nước này đã tuyên bố từ chức để chịu trách nhiệm cho thất bại cay đắng của U19 Thái Lan ở vòng loại U19 Châu Á. Sau khi để thua 0-1 trước Malaysia, U19 Thái Lan đã bị loại tức tưởi khỏi giải đấu quan trọng bậc nhất của lứa U19 trong khi hầu hết các đội bóng Đông Nam Á khác đều có vé như U19 Việt Nam, U19 Lào, U19 Malaysia, U19 Indonesia. Thậm chí U19 Campuchia, đội đã trực tiếp đẩy U19 Thái Lan tới vực thẳm cũng có cơ hội tới vòng chung kết. Thực tế, đây không phải là thất bại cay đắng nhất của U19 Thái Lan bởi 3 tháng trước, tiểu Voi chiến cũng thua tức tưởi ở giải vô địch U18 Đông Nam Á. Đáng chú ý đây là lứa cầu thủ được cho là sẽ hiện thực hóa giấc mơ World Cup của người Thái.

U19 Thái Lan nhận thất bại cay đắng ở bảng G (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Chanathip đã hội quân, Voi chiến đã tới Malaysia

Messi Thái đang rất tự tin đòi nợ cho đàn em (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

Hai ngôi sao của J.League là Chanathip Songkrasin và Thirat Boonmatan cùng với thần đồng Suphanat Muenta đã hội quân dưới trướng của HLV Nishino để bay tới Malaysia. Trong đó, Thirat Boonmatan sẽ không thể thi đấu do đã nhận đủ 2 thẻ vàng nhưng vẫn được tập trung để đấu đội tuyển Việt Nam.

Thirat Boonmatan chỉ ra sân ở trận gặp Việt Nam (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

Phong độ hiện tại của Chanathip Songkrasin sau chấn thương là rất tốt nên người Thái đang rất tự tin dù phải đá ở thánh địa Bukit Jalil, nơi Voi chiến chưa từng thắng kể từ 2014. Riêng thần đồng Suphanat Muenta đương nhiên là không lấy gì làm vui vẻ nhất là khi ngôi sao này đã không thể giải cứu được U19 Thái Lan.

Thần đồng Supanat đã trở về sau khi thất bại ở nhiệm vụ giải cứu tiểu voi chiến (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

Không chỉ là Malaysia, người Thái muốn thắng cả Việt Nam

Theo mô tả của báo chí Thái Lan, các ngôi sao của Voi chiến đều rất thoải mái và tự tin về khả năng sẽ dành trọn 6 điểm trong 2 trận đấu trước Malaysia và Việt Nam. Điều này có nghĩa, Thái Lan không chỉ muốn đòi nợ thay cho các đàn em U19 trước Malaysia mà còn đặc biệt khao khát có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Malaysia hạ quyết tâm đánh bại Thái Lan để trở lại cuộc đua ở bảng G (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

Việc bị loại tức tưởi khỏi vòng loại của giải U19 Châu Á thực sự đang là một cú sốc đối với bóng đá Thái Lan hiện tại, đặc biệt khi U22 nước này cũng đã thua U22 Trung Quốc vào ngày trước đó. Đây là những tin không vui liên tiếp với bóng đá Thái Lan và chắc chắn ảnh hưởng tới chính đoàn quân của HLV Nishino trong quá trình chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam.

Ultras Malaysia đang chuẩn bị màn đón tiếp hoành tráng cho người Thái

Trái ngược hoàn toàn với sự ảm đảm của bóng đá Thái Lan, bóng đá Malaysia đang trong chuỗi những ngày tưng bừng khi U19 nước này giành quyền tới vòng chung kết U19 Châu Á với vị trí nhất bảng. Đồng thời, đội tuyển quốc gia Malaysia đã lấy lại được phong độ cao và sẵn sàng hạ cả Thái Lan cùng Indonesia để trở lại với cuộc đua ở bảng G sau khi thua sát nút liên tiếp UAE và Việt Nam.

Nếu hạ Thái Lan và Indonesia, hổ Mã Lai sẽ trở lại cuộc đua ở bảng G

Người Thái muốn đòi nợ nhưng người Mã thì lại không nghĩ vậy. Cổ động viên Mã Lai đang kỳ vọng đội tuyển quốc gia nước này sẽ thêm một lần khiến Thái Lan ôm hận tại thánh địa Bukit Jalil.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/co-dong-vien-thai-lan-muon-voi-chien-doi-no-malaysia-thay-cho-dan-em-u19-56068.html