Cổ động viên phủ kín sân Mỹ Đình chứng kiến trận 'tái ngộ' của U23 Việt Nam

Mặc dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng trận đấu giữa U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan thu hút đông đảo người hâm mộ bởi đây được coi là trận tái đấu giữa Á Quân và Quán quân của giải U23 châu Á vừa qua.

Đúng 19g30, trận đấu kinh điễn giữa đương kim Quán quân và Á quân của giải U23 châu Á chính thức diễn ra. Đây là trận đấy thu hút đông đảo người hâm mộ.

Sở dĩ trận đấy này được người hâm mộ yêu thích bởi đây là cơ hội để U23 Việt Nam có thể đòi lại tiếng nói sau bàn thua ở những phút thi đấu cuối cùng trong trận chung kết U23 châu Á.

Mặc dù 19g30 trận đấu mới diễn ra nhưng các cổ động viên đã có mặt từ sớm trông chờ.

Ghi nhận trước quảng trường SVĐ Mỹ Đình lúc 17g30, hàng nghìn người đã đổ về.

Đa số người hâm mộ muốn chứng kiến màn "phục thù" của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Uzbekistan.

Lực lượng phe vé tại khu vực quảng trường lại hoạt động cực kỳ sôi nổi. Theo tìm hiểu của PV các phe vé liên tục kì kèo, đeo bám nhằm muốn mua lại vé thừa từ cổ động viên với giá chỉ bằng khoảng 1 nửa cho đến 2/3 giá gốc.

Càng gần đến thời gian trận đấu chính thức diễn ra, không khí bên trong sân vận động càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Một cổ động viên ngồi xe lăn đến theo dõi trận cầu "rửa hận" của U23 Việt Nam

Nhiều trẻ em nhỏ được cha mẹ đưa theo để hòa cùng không khí sôi động của trái bóng tròn.

Một lần nữa, cổ động viên Việt Nam lại được sống trong không khí sục sôi do bóng đá mang lại.

Mặc dù không thể so với số lượng cổ động viên trong trận chung kết AF Cup nhưng lượng cổ động viên đã phủ kín hầu hết các vị trí trên khán đài.

Đúng nửa năm sau trận chung kết đáng nớ ở Thường Châu, cả 2 đội bóng Việt Nam và Uzbekistan đã có nhiều thay đổi. Uzbekistan đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, không còn được mạnh mẽ, nhuần nhuyễn và sắc bén như ngày nào.

Với hàng loạt gương mặt mới được triệu tập sang Việt Nam, nhà vô địch châu Á thể hiện một lối đá khá nhạt và thiếu bản sắc. Điểm nổi bật của Uzbekistan là thể lực và thể hình rất tốt cùng lối chơi khá Tây cũng không phải là điều quá đáng ngại với Olympic Việt Nam.

Ở cuộc đụng độ Uzbekistan này, thầy Park lại úp mở khả năng tung ra đội hình rất mạnh để tìm kiếm một chiến thắng. Những quân bài chủ lực như Văn Thanh, Văn Hậu, Công Phượng, Văn Quyết hay Xuân Trường sẽ trở lại đội hình xuất phát. Lối chơi ăn ý, tự tin, chủ động và biến hóa của dàn sao này sẽ khiến Olympic Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.

Hưng Nguyễn - Xuân Thanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/co-dong-vien-phu-kin-san-my-dinh-chung-kien-tran-tai-ngo-cua-u23-viet-nam-120078.html