Cổ động viên Indonesia rạng rỡ cổ vũ môn bóng rổ SEA Games 31

Các cuộc tranh tài ở SEA Games 31 đã thực sự nóng sau Lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á vừa đậm đà bản sắc dân tộc vừa có nét hiện đại của công nghệ âm thanh, ánh sáng.

Nhiều bạn bè yêu thể thao trong khu vực Đông Nam Á đã dành thời gian để đến các địa điểm cổ vũ đội tuyển quốc gia của mình trong ngày thi đấu SEA Games 31 chính thức đầu tiên.

Tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì, khán giả Indonesia đã đến cổ vũ cho các tuyển thủ bóng rổ của xứ vạn đảo thi đấu nội dung 3x3. Không chỉ có vậy, họ còn cổ vũ cả đội tuyển chủ nhà với tình yêu nhiệt thành dành cho Việt Nam.

Tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì, khán giả Indonesia đã đến cổ vũ cho các tuyển thủ bóng rổ của xứ vạn đảo thi đấu nội dung 3x3. Không chỉ có vậy, họ còn cổ vũ cả đội tuyển chủ nhà với tình yêu nhiệt thành dành cho Việt Nam.

"Tôi rất vui khi có thể xem trực tiếp. Một trải nghiệm tuyệt làm sao. Không khí rất tuyệt vời ở Thanh Trì. Khán giả Việt Nam thật tuyệt vời! Họ rất nhiệt tình khi cổ vũ đội bóng rổ nam và nữ”, Sara Manurung, một cổ động viên nữ người Indonesia chia sẻ với người viết giữa những tiếng cổ động không ngớt.

"Nhạc nền tại nhà thi đấu cũng làm tăng sức nóng của các trận đấu. Nơi này gần như chật kín khán giả, vận động viên và lãnh đạo các đoàn thể thao. Tôi rất vui khi tìm được chỗ ngồi cho mình và bạn bè. Những người bạn Indonesia thấy tôi mặc áo có cờ Việt Nam còn hỏi tôi đi cổ vũ cho ai (cười)".

Sara Manurung hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội hơn 10 năm qua. Cô rất yêu thể thao, đặc biệt là chạy bộ.

Sara diện chiếc áo đỏ có ngôi sao vàng của giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2022 tại Côn Đảo như để chứng tỏ tình yêu của mình với Việt Nam.

"Tôi có biết về sự kiện SEA Games lịch sử này tại Việt Nam, nhưng tôi biết lịch thi đấu bóng rổ 3x3 vì huấn luyện viên đội Indonesia là một người bạn của tôi đến từ Jakarta. Thật vui khi tôi được gặp anh ấy sau nhiều năm ngay tại Hà Nội ở một dịp đặc biệt. Tôi đến để xem các đội Indonesia, Việt Nam và Philippines vì họ đã lọt vào top 3 tại các kỳ SEA Games trước. Hãy chờ xem họ thể hiện như thế nào trong năm nay. Tôi thích nhất vẫn là điền kinh và bóng đá", Sara chia sẻ.

Thông qua website chính thức của SEA Games 31, Sara và nhiều người bạn của cô nắm được thông tin lịch và địa điểm thi đấu của các môn thể thao của đội tuyển Indonesia.

Sara Manurung và người bạn của mình, HLV đội tuyển bóng rổ Indonesia Ali Budimansyah.

Vận động viên Indonesia mà Sara yêu thích nhất là Inge Prasetyo (đội tuyển triathlon Indonesia), người hiện đang ở Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài vào ngày 14-15/5.

Sara nói: “Cô ấy cũng là một người bạn của tôi, từng làm việc toàn thời gian và bỏ việc để trở thành một vận động viên triathlon xuất sắc. Tôi mong muốn được xem trực tiếp càng nhiều môn thể thao càng tốt ở SEA Games 31 nếu điều kiện cho phép”.

Theo Sara nhận định, đội tuyển bóng rổ Indonesia của cô sẽ nằm trong tốp 3 đội xuất sắc nhất tại SEA Games lần này.

Môn bóng rổ ở SEAGames 31 diễn ra từ ngày 13-22/5 tại Nhà thi đấu Thanh Trì (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

Bóng rổ 3x3 diễn ra trong 2 ngày 13-14/5, bóng rổ 5x5 diễn ra từ ngày 16-22/5. Đội tuyển bóng rổ Việt Nam thi đấu ở cả 4 nội dung: nam 3x3, nữ 3x3, nam 5x5, nữ 5x5.

(theo seagames2021.com)

Nguyễn Đạt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/co-dong-vien-indonesia-rang-ro-co-vu-mon-bong-ro-sea-games-31-183457.html