Cổ động viên Indonesia phá hoại sân vận động phục vụ ASIAD 2018

Thông tin từ báo chí Indonesia, các CĐV đã tháo rời ghế các khán đài sân vận động Gelora Sriwijaya, một trong những sân vận động sẽ phục vụ ASIAD 2018.

Cổ động viên quá khích phá hoại tháo ghế ném xuống sân. Ảnh: AFP

Các CĐV quá khích theo dõi trận đấu giữa hai đội bóng Sriwijaya FC and Arema FC của Indonesia đã tháo rời ghế nhựa ở nhiều khu vực khán đài rồi ném xuống đường chạy của SVĐ sẽ tổ chức một số sự kiện tại giải thể thao châu Á Asian Games (ASIAD 2018). Sự cố kể trên xảy ra khi CĐV Sriwijaya FC quá thất vọng vì đội nhà để thua trận tới 0-3.

Những hình ảnh ghi được cho thấy ghế ở nhiều khu vực khán đài (được đánh dấu bằng các màu sắc khác biệt) ngổn ngang dưới các đường chạy.

Theo một thanh tra an ninh ở SVĐ Gelora Sriwijaya, ông đã làm việc ở đây gần 10 năm nhưng chưa từng thấy CĐV quá khích phá ghế đến như vậy.

Những chiếc ghế trên khán đài bị ném xuống đường chạy phía dưới. Ảnh: AFP

ASIAD 2018 sẽ khởi tranh từ 18/8 tới đây và kéo dài đến ngày 2/9. SVĐ Gelora Sriwijaya ở Palembang mới được cải tạo để chào đón sự kiện quy mô châu Á bởi cùng với thủ đô Jakarta thì đây là hai thành phố sẽ tổ chức ASIAD 2018. Trước đó giới chức Indonesia thông báo đã chuẩn bị xong về địa điểm, các công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sự kiện.

Cảnh sát đã bắt giữ 4 người tham gia vào vụ việc phá hoại 335 ghế SVĐ kể trên. Dự kiến, ban tổ chức sẽ sẽ thay mới hoàn toàn một nửa số ghế bị hỏng.

ASIAD 2018 là sự kiện lớn của các quốc gia châu Á. Có khoảng 11.000 VĐV và 5.000 quan chức sẽ đến với sự kiện thể thao lớn chỉ sau Olympic này.

Minh Tuệ/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/co-dong-vien-indonesia-pha-hoai-san-van-dong-phuc-vu-asiad-2018-20180722215135206.htm