Cổ động viên Indonesia đe dọa HLV Park Hang-seo

Khi nhận thẻ đỏ và phải lên khán đài để quan sát trận đấu, HLV Park Hang-seo bị các cổ động viên Indonesia đe dọa.

HLV Park chỉ đạo học trò tập trung dù đang bị thẻ đỏ Sau chiếc thẻ đỏ ở phút 77, HLV Park Hang-seo bị tước quyền chỉ đạo và phải lên ngồi trên khán đài. Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu các cầu thủ giữ sự tập trung.

Phút 77, HLV Park phàn nàn với trọng tài và phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính. Chiến lược gia người Hàn bị đe dọa khi ngồi trên khán đài sân Rizal Memorial. Một người đàn ông Indonesia mặc áo trắng liên tục chỉ tay về phía ban huấn luyện U22 Việt Nam.

 Ban huấn luyện U22 Việt Nam và các quan chức ra dấu dừng lại đối với các cổ động viên U22 Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh.

Ban huấn luyện U22 Việt Nam và các quan chức ra dấu dừng lại đối với các cổ động viên U22 Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh.

Ngay lúc đó, Phó chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn phải đứng ra can thiệp. Các nhân viên an ninh và tình nguyện viên đến làm hàng rào, ngăn cách 2 bên. Ban tổ chức cũng di dời khu vực ban huấn luyện sang chỗ khác.

Dù vậy, cổ động viên Indonesia vẫn không dừng lại. Họ liên tục gây hấn, sỉ nhục ban huấn luyện U22 Việt Nam đang ngồi trên khán đài. HLV thể lực của U22 Việt Nam phải đi thẳng vào đường hầm.

Trước đó, tình trạng căng thẳng cũng xảy ra ngay sau khi Hùng Dũng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 59. Ở khu vực trung tâm của khán đài A sân Rizal Memorial, một số người mặc áo vận động viên của Indonesia có những va chạm với cổ động viên Việt Nam. Họ có những hành động như đánh, đạp vào một số người trong đám đông.

Văn Toản, Thành Chung liên tiếp cứu thua cho U22 Việt Nam Phút 81 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 tối 10/12, thủ môn Nguyễn Văn Toản và hậu vệ Nguyễn Thành Chung liên tục từ chối những cú dứt điểm của U22 Indonesia.

Nguyên Khang - Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-dong-vien-indonesia-de-doa-hlv-park-hang-seo-post1023864.html