Cổ động viên Hà Nội thăng hoa cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Trời Hà Nội có mưa nặng hạt hơn, nhưng cũng không ngăn nổi bước chân người hâm mộ xuống đường, tập trung tại các quán càphê, nhà hàng, địa điểm công cộng để xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Cổ đông viên cổ vũ tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đang diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia), và ngay lúc này, các quán càphê, nhà hàng ở những con phố nhỏ, đến khắp các tuyến phố lớn trên địa bàn Hà Nội, với màn hình lớn phục vụ các tín đồ mê trái bóng tròn mặc cho không khí mưa rét, thăng hoa cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.

Ghi nhận tại nhiều nhà hàng, quán càphê trên phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), Trần Phú (Ba Đình), Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), Hồ Đắc Di (quận Đống Đa), Tô Hiệu (quận Cầu Giấy), Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm), Tân Xuân (Bắc Từ Liêm)... người dân tụ tập đông đảo trước các màn hình lớn với "hừng hực" khí thế cổ vũ cho đội nhà.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Mỹ Hào, Hưng Yên) cho biết: "Từ đầu mùa giải tới nay, không bỏ một trận đấu nào có đội tuyển Việt Nam thi đấu. Hôm nay, ngay khi kết thúc chương trình làm việc tại Hà Nội, tôi đã tìm ngay một quán trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm) có màn hình lớn, để được cùng người hâm mộ Thủ đô 'cháy hết mình,' tiếp lửa cho các tuyển thủ của Việt Nam."

Trời Hà Nội có mưa và mỗi lúc mưa nặng hạt hơn, nhưng cũng không ngăn nổi bước chân người hâm mộ tiếp tục đến các quán càphê, nhà hàng... nơi mọi người tập trung, cùng nhau hướng lên màn hình tường thuật trực tiếp từ sân vận động Bukit Jalil (Malaysia), để dõi theo từng đường bóng của các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam. Nhiều hàng quán dường như không còn ghế trống, thậm chí khách đến phải ngồi tràn ra vỉa hè, song vẫn rất quy củ, trật tự. Tiếng bình luận, tiếng cụng ly làm không khí cổ vũ bóng đá rộn ràng, cuồng nhiệt hơn.

Đặc biệt, một số khu chung cư, ký túc xá trên địa bàn thành phố, cũng đã bố trí những khu vực đủ lớn để người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu. Bầu không khí cổ vũ bóng đá ở Hà Nội “nóng” dần theo diễn biến trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Ghi nhận tại các khu đô thị lớn như: Ecopark, Times City… chủ đầu tư cũng đã tổ chức cho cư dân xem trận chung kết lượt đi trên tinh thần đoàn kết, vui vẻ và cổ vũ cuồng nhiệt cùng đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, hai địa điểm quen thuộc cũng sẽ có màn chiếu lớn phục vụ người hâm mộ là khu vực quảng trường nước đối diện cửa sân vận động Mỹ Đình và sân vận động Hàng Đẫy.

Có mặt ở khu vực quảng trường nước đối diện cửa sân vận động Mỹ Đình từ khá sớm, Nguyễn Cao Hải Danh (sinh viên năm 3, Trường Cao đẳng Truyền hình) chia sẻ: "Hàng triệu trái tim người hâm mộ Thủ đô đang hướng về 'chảo lửa' Bukit Jalil cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo."

Nguyễn Cao Hải Danh tin rằng những tiếng hò reo, lá cờ Tổ quốc được phát lên từ các cổ động viên nơi quê nhà sẽ là liều thuốc tinh thần rất tốt để Quang Hải cùng các đồng đội tự tin hướng tới một kết quả có lợi trong trận chung kết lượt đi trên sân khách.

Các chuyên gia bóng đá cho rằng, AFF Cup 2018 đang đi tới hồi kết và đã chọn được hai đội tuyển hoàn toàn xứng đáng bước vào trận chung kết là Việt Nam và Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn vô địch nếu có kết quả tốt ở trận đấu chung kết lượt đi. Một chiến thắng trên sân Bukit Jalil sẽ là một chiến thắng không thể ngọt ngào hơn, nhưng các học trò của Huấn luyện viên Park Hang Seo phải thi đấu tập trung, tuân thủ đấu pháp mới có thể hóa giải được đối thủ.

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, đội tuyển Việt Nam phải biết cách vượt qua áp lực của gần 90.000 khán giả trên khán đài và khả năng tấn công của Malaysia áp đặt. Nếu đội tuyển Việt Nam đứng vững trong hiệp 1 thì hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ, dù thi đấu sân khách. Nếu đội tuyển Việt Nam có kết quả thuận lợi hơn Thái Lan, tức là chiến thắng hoặc hòa có tỷ số thì sẽ là lợi thế rất lớn cho chung kết lượt về.

Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 15/12/2018 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)./.

Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/co-dong-vien-ha-noi-thang-hoa-co-vu-doi-tuyen-viet-nam/541633.vnp