Cổ động viên đốt pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy: Hiểm họa chưa có lời giải

Bị tổn thương vùng chân với kích thước 15 - 30cm, cần ít nhất 15 ngày để điều trị, đó là những gì mà cổ động viên (CĐV) nữ không may mắn Tô Huyền Anh đã phải gánh chịu do hậu quả của pháo sáng trong trận đấu muộn vòng 22 V-League 2019 giữa Hà Nội FC và Nam Định tối 11/9.

Xe cứu thương đưa nữ CĐV bị bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Sông Yên

Xe cứu thương đưa nữ CĐV bị bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Sông Yên

Xem xét xử lý hình sự

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định nhận được sự chú ý khi Nam Định luôn là đối thủ khó chơi với nhà đương kim vô địch V-League 2018. Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu này không phải là chuyên môn sau 90 phút thi đấu với 7 bàn thắng mà lại là dấu ấn của "cầu thủ thứ 12" đến từ Nam Định. Trước trận đấu, hàng nghìn CĐV Nam Định đã tổ chức diễu hành trên đường đến sân Hàng Đẫy. Điều đáng nói, khi đến đoạn đường Giải Phóng, CĐV Nam Định đã bị lực lượng giao thông yêu cầu tạm dừng vì có những hành vi không đúng chuẩn mực và vi phạm luật giao thông. Việc cổ vũ ầm ĩ, đốt pháo sáng trên các con đường của CĐV Nam Định đã khiến nhiều đoạn đường của TP Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhiều CĐV đã có những hành động không đẹp khi tung tiền âm phủ, dùng những từ ngữ thiếu văn hóa và sử dụng pháo sáng trong sân. Đáng chú ý, ở phút thứ 56, một quả pháo sáng bất ngờ được bắn từ khán đài B của nhóm CĐV Nam Định sang khán đài A trúng một CĐV nữ của Hà Nội FC. Được biết, CĐV nữ không may mắn này là Tô Huyền Anh sinh năm 1985. Bên cạnh đó, các CĐV của Nam Định cũng đã hành hung 2 chiến sĩ cơ động khiến 1 người bị gãy tay.
Trước sự việc này, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải cho biết, ngay khi sự việc xảy ra vào tối 11/9, lãnh đạo Bộ VHTT&DL đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan họp lại và xem xét rõ từng sự việc. "Nếu có yếu tố vi phạm thì dứt khoát chuyển sang bên hình sự. Tôi cho rằng, đây là hành vi bắn pháo chứ không phải đốt pháo sáng. Do vậy, phải xử lý nghiêm túc" - Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh. Phía VFF cũng cho biết đã mời công an vào điều tra vụ việc. "CĐV Nam Định không phải đốt mà là bắn pháo sáng, như bắn súng. Họ đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới tính mạng con người. Sự việc không thể chỉ xử lý hành chính là xong. Chúng tôi sẽ chuyển vụ việc sang công an điều tra hình sự" - Trưởng Ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành chia sẻ.
Lỗi là do Ban Tổ chức sân?
Lên tiếng về vụ việc, Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Trưởng Ban điều hành giải V-League Nguyễn Trọng Hoài cho rằng: Ban tổ chức đã không lường hết được tính chất của trận đấu vòng 22. Phía VPF và Ban điều hành giải thực hiện văn bản chỉ đạo việc phối hợp, tăng cường lực lượng chuẩn bị giải, phối hợp với công an các địa phương. Ngoài ra, VPF xác nhận đã gửi công văn xuống CLB, yêu cầu câu lạc bộ tổ chức một cuộc họp trước 3 ngày để đưa ra phương án an ninh, an toàn. “Sự việc này để lại hình ảnh rất xấu với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Lý do đầu tiên có thể nói là công tác tổ chức của sân Hàng Đẫy không tốt. Vấn đề thứ hai, vẫn còn có một số CĐV quá khích, tinh thần, thái độ cổ vũ không văn minh” – ông Hoài nhấn mạnh. Ngoài ra, phía VPF cũng khẳng định “Sau trận đấu với Hải Phòng hôm 21/4, khi để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội còn làm công văn rút kinh nghiệm. Bây giờ, sự việc lại tái diễn trong trận gặp Nam Định thì CLB chỉ nói chứ không làm. Việc xóa án "treo sân" cho CLB Hà Nội rõ ràng tạo ra tiền lệ xấu”.
Chiều 12/9, Hà Nội FC cũng tổ chức họp báo phản pháo lại nhiều thông tin của VPF. Người đứng đầu đội bóng - ông Nguyễn Quốc Hội lại khẳng định, CLB không nhận được bất cứ công văn nào của VPF. Cùng với đó, do là đội chủ nhà nên Hà Nội FC đang đứng trước án phạt rất nặng, có thể bị treo sân đến hết mùa giải. “Nếu bị treo sân thì rất đáng tiếc cho người hâm mộ chân chính. Ngoài ra, ở các trận đấu mỗi lần gặp Hải Phòng hay Nam Định, nếu đóng cửa sân thì quá dễ. Nhưng làm sao phục vụ các CĐV chân chính mới khó. Chúng tôi cần chung tay từ nhiều phía, còn riêng CLB thì rất hạn chế. Phần nào sai sót và án phạt chúng tôi cũng sẽ tuân thủ” – Chủ tịch T&T nói.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/co-dong-vien-dot-phao-sang-tai-san-van-dong-hang-day-hiem-hoa-chua-co-loi-giai-352381.html