Cổ động viên đi cấp cứu vì chen chúc mua vé tại VFF

Sáng 10/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mở bán vé trận chung kết AFF Cup 2018 trực tiếp cho đối tượng thương binh. Rất đông người dân tụ tập phía trước trụ sở VFF để xếp hàng.

Phát biểu tại buổi họp báo sau khi Đại hội khóa VIII kết thúc, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết lần này, Liên đoàn sẽ phân phối một lượng vé nhất định cho đối tượng thương binh bên cạnh việc bán online.

Sáng 10/12, rất đông cổ động viên (chủ yếu là đối tượng thương binh) đã có mặt từ bên ngoài trụ sở VFF để mong lấy được vé sớm, song không khí nhanh chóng trở nên ồn ào, hỗn loạn và kéo dài tới đầu giờ chiều.

Cổ động viên ngất xỉu vì chen lấn, xô đẩy.

Cổ động viên ngất xỉu vì chen lấn, xô đẩy.

Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định khóa cổng và dừng bán vé, nhiều cổ động viên bất chấp chen lấn, trèo rào để vào bên trong trụ sở. Có người thậm chí còn lách qua khe cửa hỏng để lọt vào trong.

Lực lượng chức năng đã được điều động để giữ trật trự và đảm bảo an toàn cho buổi bán vé. Tuy nhiên, nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động tỏ ra bất lực trong việc ngăn cản cổ động viên lọt vào trong bằng nhiều cách khác nhau.

Tình cảnh chen chúc khiến không ít người hâm mộ lớn tuổi tỏ ra mệt mỏi. Khoảng 14h, một chiếc xe taxi đã được điều vào trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chở cổ động viên đi cấp cứu.

Trước đó, người đàn ông này cũng xếp hàng cùng các cổ động viên khác, song đã ngất xỉu và được cõng ra ngoài để đợi sự hỗ trợ y tế.

Trao đổi với Zing.vn, một cổ động viên cho biết: "Từ sáng đến giờ mới chỉ khoảng 200 người lấy được vé, sau đó Liên đoàn ngừng bán và khóa cổng lại nên các ông ấy chen nhau như thế này".

"Giả sử nếu họ đặt 5 bàn bán vé, cổ động viên xếp thành 2 hàng phía trước mỗi bàn thì việc này sẽ được giải quyết nhanh hơn, không phải chen lấn gây hỗn loạn như bây giờ", người này hiến kế.

Người hâm mộ bảo nhau xếp hàng đôi để sớm ổn định trật tự.

Nhận thấy Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn "án binh bất động" từ sáng, những thương binh này kháo nhau xếp hàng đôi để ổn định trật tự sớm.

Một cổ động viên nói lớn: "Liên đoàn sẽ không bán vé nếu bà con còn mất trật tự thế này. Có một cặp vé mà anh em chúng ta tự làm khổ nhau từ sáng đến giờ. Mọi người cứ xếp hàng đôi, sau đó tôi xin hứa sẽ vào để yêu cầu họ giải quyết".

Ngay lập tức, nhiều hàng rào an ninh đã được di chuyển vị trí để tạo thành hai hàng cổ động viên. Tuy nhiên, rất khó để có thể tìm kiếm sự đồng lòng của tất cả mọi người, nhất là khi họ đã phải chờ đợi từ sáng.

Câu chuyện vé là đề tài nóng hổi và gây ra nhiều tranh cãi kể từ trận đấu gặp Malaysia tại vòng bảng. Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và thầy trò HLV Tan Cheng-Hoe sẽ diễn ra vào tối 15/12 tới trên sân Mỹ Đình.

Hàng trăm người trèo rào vào trụ sở VFF mua vé trận chung kết Nhiều người bất chấp nguy hiểm trèo tường vào bên trong trụ sở VFF để xếp hàng mua vé ưu tiên dành cho thương binh, cựu chiến binh.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-dong-vien-di-cap-cuu-vi-chen-chuc-mua-ve-tai-vff-post899191.html