Cổ động viên cổ vũ cho đội tuyển trong cơn mưa rét

Tối 11-12, cơn mưa lớn kèm với gió rét khiến việc theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 của các cổ động viên có phần khó khăn. Tuy nhiên, các cổ động viên nhiệt thành vẫn đứng dưới mưa rét theo dõi suốt 90' và xuống đường đi 'bão' tiếp lửa cho đội nhà.

Tối 11-12 diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia. Ở Hà Nội, mặc dù mưa nặng hạt và rét buốt nhưng nhiều cổ động viên nhiệt thành vẫn có mặt tại các điểm có màn hình lớn cùng theo dõi trận chung kết nghẹt thở.

Tại khu vực màn hình lớn đặt ở sân vận động Mỹ Đình, lượng cổ động viên tới xem có phần thưa thớt hơn trận bán kết lượt về do thời tiết xấu.

Mặc dù mưa rét, các cổ động viên này vẫn kiên nhẫn đứng dưới làn mưa theo dõi hết 90 phút thi đấu của các cầu thủ.

Mặc dù kết thúc với tỷ số hòa 2-2 nhưng các cổ động viên vẫn có niềm tin lớn dành cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Không chỉ vậy, khi trận đấu đã kết thúc, nhiều cổ động viên vẫn "đi bão" tiếp lửa cho đội nhà.

Lượng cổ động viên đổ ra đường sau trận đấu vừa qua không nhiều do ảnh hưởng của thời tiết.

Đối với người hâm mộ, đây là trận hòa có phần tiếc nuối với đội tuyển Việt Nam, khi chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn, sau các tình huống dứt điểm của Đức Chinh, Văn Đức.

Mặc dù vậy kết quả này cũng thuận lợi cho đoàn quân HLV Park Hang Seo trước trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình.

Với 2 bàn thắng ghi được trên sân khách, theo thể lệ giải đấu, Việt Nam có lợi thế hơn so với đội tuyển Malaysia với tư cách sẽ làm khách sắp tới.

Mặc dù vẫn có nhiều tiếc nuối khi có nhiều cơ hội chưa được tận dụng tốt nhưng người hâm mộ vẫn tin tưởng vào khả năng, phong độ của thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận đấu cuối cùng.

Chính vì lẽ đó, các cổ động viên không ngại mưa rét để tiếp thêm lửa niềm tin chiến thắng cho đội nhà.

Mặc dù lượng người đi bão không nhiều nhưng cũng đủ để khu vực nhà hát lớn Hà Nội rơi vào tắc nghẽn cục bộ trong một thời gian ngắn.

Lực lượng chức năng đã được lệnh túc trực từ trước trận đấu để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt hạn chế pháo sáng từ dòng cổ động viên.

Hàng triệu người hâm mộ đang mong chờ vào chiến thắng sắp tới của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà, hoàn thành tâm nguyện giữ lại cúp vô địch sau 10 năm đợi chờ.

Hưng Nguyễn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-dong-vien-co-vu-cho-doi-tuyen-trong-con-mua-ret-130242.html