Cổ động viên chủ nhà... tiu nghỉu

Ngày thi đấu thứ 8 ở đại hội chứng kiến trận chung kết bóng đá nữ khá đặc biệt giữa đội Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Trước trận đấu, giới truyền thông Trung Quốc tin tưởng vào thắng lợi của đội nhà vì đội hình có nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng diễn biến trên sân vào chiều 26-10 đã mang đến bất ngờ lớn.

Trung Quốc dù mạnh hơn nhưng nhập cuộc khá thận trọng vì CHDCND Triều Tiên trên đường vào trận tranh HCV đã ghi tới 11 bàn thắng, đồng thời giữ sạch mành lưới. Zhang Rui là người đầu tiên “xé” lưới CHDCND Triều Tiên ở đại hội với bàn thắng ở phút 58; xen giữa đó là hai pha lập công của Kim Yun Mi (phút 51, 85), giúp CHDCND Triều Tiên thắng 2-1, đoạt HCV trong sự bàng hoàng của người hâm mộ Trung Quốc. Trận đấu được trọng tài kéo dài tới phút 99 nhưng 15 phút cuối trận, các cô gái Trung Quốc chơi cực kỳ bế tắc. Chiều nay (27-10) sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nam giữa Bahrain và Qatar.

 Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên (áo trắng) chủ động chơi phòng ngự phản công trong trận chung kết môn bóng đá nữ.

Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên (áo trắng) chủ động chơi phòng ngự phản công trong trận chung kết môn bóng đá nữ.

Trong ngày thi đấu áp chót của đại hội đã diễn ra các nội dung chung kết cuối cùng ở môn quyền Anh, taekwondo. Kết quả, các võ sĩ Nga đoạt thêm 3 HCV môn taekwondo. Môn quyền Anh, đáng chú ý là trận chung kết hạng cân dưới 91kg của nam. Hai võ sĩ S.Madiyar (Uzbekistan) và K.Abzal (Kazakhstan) cả trận không tung ra được cú đấm nào trúng đích. Tổ trọng tài chấm điểm 0-0 nhưng quyết định phần thắng thuộc về S.Madiyar do võ sĩ người Uzbekistan thi đấu tích cực hơn.

Giữa thời gian diễn ra các trận chung kết nam môn quyền Anh, ban tổ chức đại hội đã tiến hành trao huy chương ở 5 hạng cân nữ. Theo đó, Trịnh Thị Diễm Kiều đã được trao HCĐ ở hạng cân 51kg nữ.

Điền kinh trong ngày thi đấu thứ 8 của đại hội đã diễn ra chung kết một số nội dung. 1.500m nam là cuộc đua vô cùng hấp dẫn giữa 3 VĐV về nhất, nhì, ba là: M.Rozmys (Ba Lan), O.Hicham (Morocco), L.Marin (Ba Lan) với kết quả lần lượt là 3 phút 46 giây 33; 3 phút 46 giây 44 và 3 phút 46 giây 61.

5.000m nam, VĐV B.Balew (Bahrain) đoạt HCV với thông số 14 phút 08 giây 99. Nguyễn Văn Lai xếp hạng 14/15 với thời gian 14 phút 38 giây 78.

Tiếp sức 4x400m nữ, đội Ba Lan giành HCV sau 3 phút 27 giây 84. Nội dung này của nam, đội Bahrain lên ngôi vô địch với thời gian 3 phút 06 giây 20.

Tính đến 20 giờ ngày 26-10, trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Trung Quốc đoạt 124 HCV, 61 HCB, 33 HCĐ, vững vàng ở ngôi số 1 toàn đoàn. Nga được 49 HCV, 50 HCB, 55 HCĐ, xếp hạng hai. Brazil với 20 HCV, 27 HCB, 33 HCĐ, xếp hạng ba.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG (từ Vũ Hán, Trung Quốc)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/co-dong-vien-chu-nha-tiu-nghiu-598331