Cổ động viên Arsenal được vào sân sau gần 7 tháng

Người hâm mộ sẽ được phép vào sân Emirates theo dõi trận 'đại chiến' giữa chủ nhà Arsenal gặp Man City ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh vào ngày 17/10 tới.

Người hâm mộ (giới hạn) được vào sân Emirates sau gần 7 tháng.

Người hâm mộ (giới hạn) được vào sân Emirates sau gần 7 tháng.

Đây sẽ là lần đầu tiên người hâm mộ được đặt chân vào sân nhà Pháo thủ thành London kể từ trận thắng West Ham với tỷ số 1-0, hồi tháng 3.

Tuy nhiên, số lượng người được phép vào sân Emirates chỉ có hạn với 368 người và đi theo nhóm không quá 6 người.

Đặc biệt, để được tận mắt thấy các ngôi sao “bằng xương bằng thịt” thi đấu sau gần 7 tháng, người hâm mộ phải bỏ ra số tiền 49 hoặc 149 bảng Anh tùy thuộc vào gói họ chọn mua.

Dẫu vậy, tất cả người hâm mộ được phép vào sân Emirates đều phải tuân thủ nghiêm ngặt về qui tắc phòng ngừa COVID-19 của chính phủ Anh.

Có nghĩa là, người hâm mộ phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi (trừ lúc ăn uống).

Họ cũng chỉ được phép vào sân 1 tiếng đồng hồ trước khi trận cầu tâm điểm vòng 5 Ngoại hạng Anh bắt đầu và sẽ được kiểm tra đo thân nhiệt…

Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, người hâm mộ cũng bị “kìm hãm sự sung sướng” khi không được hò hét, ca hát hoặc cổ vũ quá…sung.

Cuối cùng, họ cũng sẽ không được phép ôm, quàng vai bá cổ ăn mừng bàn thắng với bất kỳ ai ngoài nhóm 6 người kể cả sau tiếng còi mãn cuộc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/co-dong-vien-arsenal-duoc-vao-san-sau-gan-7-thang-279GJN5Gg.html