Cổ động viên Argentina lại làm loạn, tấn công cảnh sát bằng súng

Cảnh sát ở Buenos Aires (Argentina) đã quyết định đóng cửa sân của CLB All Boys sau khi người hâm mộ tấn công cảnh sát với súng và một số vũ khí khác dẫn đến 18 người bị thương và 3 vụ bắt giữ.

Các CĐV của CLB All Boys tấn công cảnh sát - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

[VIDE] CĐV CỦA CỦA BOCA JUNIORS RẤT CUỒNG NHIỆT

Theo báo giới địa phương, rắc rối bùng lên sau khi đội chủ nhà All Boys thua CLB Atlanta với tỷ số 2-3 trong trận đấu thuộc giải hạng 3 Argentina diễn ra hôm 21.11 (giờ địa phương). Cảnh sát đã cố gắng ngăn chặn xung đột bạo lực do các cổ động viên quá khích của CLB All Boys.

Sân của CLB All Boys bị đóng cửa do sự quá khích của CĐV - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Reuters dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết đám đông cổ động viên của All Boys đã gây hấn khi có hành động xúc phạm CLB Atlanta, trước khi tiến về phía chiếc xe buýt của đội khách làm loạn khi rời sân vận động. “Cảnh sát đã buộc phải sử dụng các thiết bị bảo vệ, ngăn cản để không đối mặt với kẻ tấn công bằng vũ khí gây chết người”, thư ký an ninh và tư pháp của thành phố Buenos Aires nói trong một tuyên bố.

Người thư ký trên nói thêm: “Các chướng ngại vật sau đó được phân tán bởi một đơn vị cơ giới và sau đó đã tiến hành ba vụ bắt giữ”. Trong khi đó, các quan chức địa phương cho hay ngoài việc đóng cửa sân, họ sẽ yêu cầu chính quyền cấm tất cả các fan của CLB All Boys đến tất cả các sân trong một năm.

Đây là vụ bạo lực mới nhất trong một loạt các sự cố trong và xung quanh sân bóng đá ở Argentina, và xảy ra trước thời điểm trận đấu giữa 2 đội bóng lớn nhất Buenos Aires là Boca Juniors và River Plate gặp nhau trong trận chung kết Copa Libertadores vào ngày 24.11. Những người hâm mộ đã bị cấm thi đấu trận được xem là derby Argentina do bạo lực ngày càng gia tăng và chỉ những người ủng hộ của CLB River Plate được phép vào sân Monumental cho trận đấu lớn nhất trong năm bóng đá Nam Mỹ ở cấp CLB.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/co-dong-vien-argentina-lai-lam-loan-tan-cong-canh-sat-bang-sung-95902.html