Cổ động trực quan phục vụ Đại hội XIII của Đảng: Tạo điểm nhấn để đạt hiệu quả đẹp và tăng tính tuyên truyền

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, yêu cầu cao nhất trong công tác tuyên truyền, cổ động trực quan là đẹp, ấn tượng, không khí, tràn đầy sắc xuân. Đồng thời, thể hiện tấm lòng của Thủ đô với Đại hội XIII của Đảng và thể hiện sự chào đón của Hà Nội đối với đại biểu trên cả nước...

Chiều 15/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chiếu sáng trên địa bàn TP Hà Nội phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham gia đoàn có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Quận ủy Ba Đình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Quận ủy Ba Đình.

Theo đó, đoàn đã đi kiểm tra thực tế trên các tuyến phố chính, một số địa điểm trung tâm, khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia, quận Ba Đình và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Quận ủy Ba Đình.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, theo kế hoạch, TP thực hiện 2 đợt tuyên truyền, cổ động trực quan, chiếu sáng. Đợt một đã được tiến hành dự kiến hoàn thành trước ngày 19/1 (sớm hơn kế hoạch 3 ngày – PV). Đợt hai sẽ được tiến hành gắn với chào mừng Xuân Tân Sửu 2021 hoàn thành trước ngày 5/2. Đến nay, công tác tuyên truyền, cổ động, chiếu sáng đã hoàn thành ở cấp độ TP. Tuy nhiên, qua kiểm tra còn một số vấn đề cần lưu ý, nhắc nhở để các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục, tăng cường tuyên truyền, cổ động cả số lượng, chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận các cơ quan TP đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Theo Bí thư Thành ủy, để bảo đảm TP thực sự rực rỡ và thể hiện tình yêu đối với Đảng, Bác Hồ các cơ quan, đơn vị liên quan phải cố gắng nhiều hơn nữa.

“Thành phố gộp hai đợt tuyên truyền, cổ động theo kế hoạch thành một đợt kéo dài để giúp tăng cường hiệu quả tuyên truyền. Đối với các dụng cụ tuyên truyền nhất là quốc kỳ, hồng kỳ, cụm panô đã cũ, xấu phải thay thế bảo đảm màu sắc tươi mới, rực rỡ; phát huy hiệu quả tuyên truyền, cổ động cả ban ngày và ban đêm...” - Bí thư Thành ủy lưu ý.

Nhìn nhận tình hình tuyên truyền, cổ động còn thiếu điểm nhấn, Bí thư Thành ủy yêu cầu, các đơn vị liên quan rà soát, tập trung tuyên truyền tạo điểm nhấn tại các cửa ngõ Thủ đô, 8 cầu vượt trên địa bàn, khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia, các nút giao thông lớn, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, khu vực Quảng trường Ba Đình. Song song với đó, các huyện, thị xã cũng phải tập trung tuyên truyền, cổ động như các quận. “Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị nỗ lực thực hiện thật tốt nhiệm vụ bằng tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, bảo đảm diện mạo Thủ đô trước, trong và sau Đại hội thật sự rực rỡ, bừng lên khí thế, sắc xuân” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại một số tuyến phố Hà Nội.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng lưu ý, yêu cầu cao nhất trong công tác tuyên truyền, cổ động trực quan là đẹp, ấn tượng, không khí, tràn đầy sắc xuân. Đồng thời, thể hiện tấm lòng của Thủ đô với Đại hội XIII của Đảng và thể hiện sự chào đón của Hà Nội đối với đại biểu trên cả nước. Quan trọng là làm thế nào để đại biểu nhìn nhận Hà Nội đã thực hiện rất chu đáo và tương xứng với vị thế Thủ đô.

Qua kiểm tra thực tế, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá, nhìn chung tình hình tuyên truyền, cổ động hiện nay còn thiếu điểm nhấn. Nhiều ví trí quan trọng bố trí tuyên truyền, cổ động còn mỏng; một số tuyến đường chính còn nhiều nội dung tuyên truyền cũ; màn hình điện tử của các tòa cao ốc chưa tận dụng được. “Hà Nội cần tập trung khắc phục, tăng cường tuyên truyền, cổ động, chiếu sáng tạo nên diện mạo thực sự rực rỡ để mỗi đại biểu về Thủ đô cảm thấy phấn chấn và như được tiếp thêm động lực để góp phần vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh.

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/co-dong-truc-quan-phuc-vu-dai-hoi-xiii-cua-dang-tao-diem-nhan-de-dat-hieu-qua-dep-va-tang-tinh-tuyen-truyen-407111.html