Cổ đông liên quan Phó Chủ tịch Nam A Bank Nguyễn Quốc Mỹ 'kiện' cha ruột ông Mỹ

Chỉ sau khi một năm kể từ ngày nữ doanh nhân thành đạt Trần Thị Hường (hay thường gọi Bà Tư Hường) qua đời, đã xuất hiện những sự việc 'kỳ lạ'. Cụ thể, nhóm cổ đông được cho là liên quan trực tiếp đến ông Nguyễn Quốc Mỹ - con trai bà Tư Hường (hiện đang là Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Nam Á - Nam A Bank) đã liên tục gửi đơn ra tòa án đòi quyền liên quan đến các cổ phiếu hiện đứng tên của ông Nguyễn Chấn (Cha ruột ông Mỹ) ở ngân hàng Nam A Bank. Nếu vụ việc càng đi xa hơn thì có thể đây có thể là vụ kiện hy hữu ở Việt Nam, khi một doanh nhân sở hữu hàng ngàn tỷ đồng từ gia đình lại đòi lấy cổ phần từ chính người Cha năm nay đã ở tuổi gần 90.

Chân dung doanh nhân nghìn tỷ giàu lên nhờ Mẹ….

Nam A Bank ra đời từ năm 1992, gắn liền với tên tuổi của bà Tư Hường. Cá nhân bà từng nắm giữ đến 13.09% vốn của ngân hàng hồi năm 2007. Bà Hường đảm nhận vị trí Cố vấn HĐQT Nam A Bank đã nhiều năm. Tuy bà Hường không trực tiếp tham gia vào đội ngũ quản lý và điều hành, nhưng khi nhắc đến Nam A Bank thì tên tuổi của bà thường đều được biết đến. Điều này cũng cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của bà đối với Nam A Bank.

Theo số liệu cổ phần đang nắm giữ tại 31/12/2012 được công bố trong BCTN năm 2012 của Nam A Bank, tỷ lệ sở hữu của bà Trần Thị Hường đã giảm đáng kể từ 7.22% cuối năm 2011 xuống 4.96%.

Được biết trong khoảng thời gian này, bà Tư Hường đã chuyển cổ phần tại Nam A Bank cho các con, trong đó có ông Nguyễn Quốc Mỹ (con trai bà). Cũng trong giai đoạn từ 2004 đến tháng 4/2011 ông Nguyễn Quốc Mỹ được giao nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại ngân hàng. Sau đó thì chuyển giao cho con gái – bà Nguyễn Thị Xuân Loan. Ông Mỹ chuyển xuống đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT. Ông Mỹ và bà Xuân Loan lần lượt sở hữu 4.13% và 0.65% vốn Nam A Bank.

Ông Nguyễn Quốc Mỹ hiện là Phó Chủ tịch của Nam A Bank. Người đang bị kiện chính là Cha của ông Mỹ - doanh nhân Nguyễn Chấn.

Theo báo cáo công bố báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2015 của Nam A Bank, ông Nguyễn Quốc Mỹ đang là cổ đông cá nhân nội bộ lớn nhất khi sở hữu hơn 12,9 triệu cổ phần của ngân hàng, chiếm 4,28% vốn điều lệ. Hiện nay, ông Mỹ vẫn nắm giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT Nam A Bank.

Ông Nguyễn Quốc Mỹ là một trong 10 người con của bà Tư Hường. Sinh thời lúc còn sống, bà Tư Hường cũng rất quan tâm và yêu thương ông Mỹ. Vì thế việc ông Mỹ được bà Tư Hường giao cho nắm giữ những vị trí trọng yếu trong ngân hàng thời gian khá lâu.

Ngoài ra, bà Tư Hường cũng đã trao rất nhiều tài sản phần đều cho các con. Trong đó, ông Mỹ được được bà chuyển giao nhà hàng tiệc cưới Sinh Đôi (hiện đã chuyển tên thành Mỹ Mỹ), 25ha đất ở Cam Ranh và nhiều tài sản trị giá khác … Như vậy, từ việc thừa kế tài sản của gia đình, ông Mỹ đã trở thành doanh nhân hàng ngàn tỷ đồng từ sự thương yêu của cha mẹ.

Có hay không sự việc "con kiện cha" nhằm giành tài sản ???

Theo nguồn tin PV báo Người Tiêu Dùng có được, thì sau khi nắm giữ những vị trí quan trọng tại Nam A Bank nhưng bà Tư Hường đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Mỹ và chuyển giao cho con gái là bà Loan như đã đề cập ở trên. Sau này, bà đã chuyển giao lại cho người con trai tên Nguyễn Quốc Toàn, hiện làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank.

Nguồn tin này cũng chia sẻ thêm, trong thời gian bà Tư Hường lúc sinh thời đã yêu cầu ông Mỹ chuyển nhượng lại số cổ phần này cho cha mình là ông Nguyễn Chấn (ảnh).

Ông Nguyễn Chấn là Cha của ông Nguyễn Quốc Mỹ (Phó Chủ tịch HĐQT Nam A Bank)

Bà Tư Hường sinh thời là một trong những nữ doanh nhân thành đạt, được nhiều người kính trọng. Năm 2017, do tuổi cao sức yếu, bà đã từ trần trong sự tiếc thương của nhiều người. Và chỉ sau một năm khi bà qua đời, nhóm cổ đông có liên quan trực tiếp đến ông Nguyễn Quốc Mỹ - mà theo nhiều nguồn tin cho biết thực chất các cổ đông này đứng tên dùm ông Mỹ, đã liên tục đòi số cổ phần của doanh nhân Nguyễn Chấn ở ngân hàng Nam A Bank. Và nếu vụ việc tiếp tục căng thẳng, thì rất có thể vụ kiện sẽ được diễn ra trong thời gian tới đây. Nếu vậy, thì có lẽ được xem là vụ kiện hy hữu ở Việt Nam, khi con trai là doanh nhân thành đạt được thừa hưởng tài sản "khủng" từ cha mẹ lại kiện chính Cha đẻ của mình khi ông đã ở tuổi xế chiều.

Nguồn tin cũng tiết lộ thêm với PV báo Người Tiêu Dùng, ông Nguyễn Chấn năm nay đã gần 90 tuổi lại đang lâm bệnh. Ông Chấn rất đau lòng khi vợ chồng ông cả đời nuôi con, lo cho con có được cuộc sống sung sướng mà đến giờ lại bị chính con trai mình kiện mình. Đó chẳng khác nào "nhát dao" chí mạng đâm vào tim ông, khi ông đã ở tuổi ngoài 90, chân chậm, mắt mờ.

Thanh Huyền

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/co-dong-lien-quan-pho-chu-tich-nam-a-bank-nguyen-quoc-my-kien-cha-ruot-ong-my-d68062.html