Cơ động ''lắp ghép'' chiến đấu

Lúc 12 giờ 27 phút ngày 5-8-1964, tiếng kẻng báo động chiến đấu vang lên, cán bộ, chiến sĩ pháo thủ Trung đoàn Pháo phòng không (PPK) 280, bảo vệ TP Vinh (Nghệ An) nhanh chóng cơ động vào vị trí chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ các khẩu đội PPK sau bao ngày huấn luyện, nay bước vào chiến đấu bảo vệ bầu trời quê hương Bác Hồ, thể hiện rõ quyết tâm đánh địch.

Bước vào chiến đấu, máy bay địch quần thảo trên bầu trời, ném bom vào các cơ sở kho tàng, bắn rốc-két vào các trận địa pháo của ta. Trận địa Đại đội PPK 138 của trung đoàn ở huyện Nghi Xuân trúng đạn rốc-két. Một khẩu pháo bị kẹt đạn, lái xe Võ Bá Thứ ở gần đó liền nhảy vào, dồn hết sức mạnh lên đôi tay kéo vỏ đạn đang nóng bỏng hất ra ngoài công sự, để nạp đạn chiến đấu tiếp. Khi pháo thủ số 2 bị thương, Võ Bá Thứ liền lên thay thế, ''lắp ghép'' vào đội hình chiến đấu. Dù bị thương, anh vẫn quyết tâm trụ trên mâm pháo tiếp tục chiến đấu.

Đến 16 giờ 30 phút chiều ngày 5-8-1964, không quân hải quân Mỹ lần thứ hai đánh phá TP Vinh. Những chiếc máy bay AD4 của Mỹ điên cuồng ném bom, bắn rốc-két vào trận địa Đại đội PPK 138. Khi khẩu đội pháo của Khẩu đội trưởng Phạm Lê Huynh bị trúng đạn, pháo hư hỏng, anh đã cùng với các pháo thủ liền vác đạn từ khẩu đội mình sang trận địa khẩu đội bạn, ''lắp ghép'' thay thế các pháo thủ bị thương, cùng chiến đấu. Cũng như vậy, trận địa của Đại đội PPK 71 bị hai quả bom Mỹ đánh trúng, làm một khẩu đội pháo bị vùi lấp, kính ngắm pháo hỏng, 5 pháo thủ bị thương. Pháo thủ số 6 là Nguyễn Văn Minh, mới nhập ngũ tròn 6 tháng, thấy pháo của khẩu đội mình bị hỏng, anh nhanh chóng vác đạn sang khẩu đội bạn tiếp tục chiến đấu...

Những tình huống ''lắp ghép'' kịp thời của các pháo thủ đã giúp các trận địa của Trung đoàn PPK 280 liên tục chiến đấu với máy bay địch, góp phần vào thắng lợi cùng quân và dân TP Vinh bắn rơi 3 máy bay Mỹ, ngày 5-8-1964.

NGUYỄN ĐỨC (Theo ''Lịch sử Trung đoàn Pháo phòng không 280'')

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/co-dong-lap-ghep-chien-dau-629656