Có điểm may mắn nhờ trọng tài từ chối bàn thắng của Văn Toàn, HLV Myanmar vẫn nói cứng

Nhờ trọng tài người Qatar không công nhận bàn thắng của Văn Toàn ở phút 77 mới có 1 điểm, song HLV trưởng Myanmar vẫn mạnh miệng khi cho rằng không hề coi trọng trận đấu với Việt Nam bằng trận cuối vòng bảng gặp Malaysia vào ngày 24.11.

Phát biểu sau trận hòa trước đội tuyển Việt Nam, HLV Antoine Hey còn ngoài việc không thừa nhận đoàn quân của ông có được 1 điểm là nhờ may mắn.

Thậm chí, HLV người Đức còn khẳng định, với ông trận đấu với VN không quan trọng bằng Malaysia sắp tới. Chính vì thế, ông còn tin là đội bóng của mình sẽ vào chung kết AFF Cup 2018 và sẽ tung ra đội hình mạnh nhất của mình.

"Chúng tôi không hề may mắn, tôi hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Như tôi đã nói ban đầu, chúng tôi không coi trọng trận đấu này bằng trận đấu với Malaysia vì cho dù cho thắng Việt Nam mà thua Malaysia thì vẫn bị loại. Có thể chúng ta gặp lại nhau trong trận chung kết và tôi sẽ tung đội hình mạnh nhất", ông Hey tuyên bố.

Nói về trận cầu, ông cho biết rất hài lòng vì đã thi đấu kiên cường: "Đây là trận thứ 3 của chúng tôi, tôi tự hào về đội bóng của mình. Trong trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi có ba cơ hội song cũng không thể tận dụng được.

"Việt Nam là đội đội bóng mạnh, với lối chơi phòng ngự phản công cực sắc bén. Họ sở hữu nhiều cầu thủ nhanh nhẹn.

Hôm nay chúng tôi cũng có một tình huống có thể giải quyết trận đấu nhưng không được, dẫu sao cũng hài lòng với những gì mình có.

Chúng tôi xác định trận đấu vào ngày 24.11 tới với Malaysia quan trọng hơn trận hôm nay. Vì vậy mà nhiều cầu thủ cần nghỉ ngơi, chúng tôi không có cầu thủ chấn thương, một cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt".

Myanmar đứng đầu bảng A với 7 điểm. Việt Nam bằng điểm và hiệu số bàn thắng bại nhưng kém về số bàn thắng (5 so với 7).

Ở loạt trận cuối, Myanmar làm khách của Malaysia, trong khi Việt Nam tiếp đón đội đã bị loại Campuchia trên sân Hàng Đẫy ngày 24.11.

V.Lâm

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/co-diem-may-man-nho-trong-tai-cuop-ban-thang-cua-van-toan-hlv-myanmar-van-noi-cung-101414.html