Cô dâu qua đời vài giờ sau đám cưới

Một người phụ nữ trẻ đã qua đời vì bệnh viêm màng não cầu khuẩn vào cuối tuần qua, chỉ vài giờ sau khi tổ chức đám cưới.

Cô dâu xấu số Jamieka McCarthy Harford, 26 tuổi, đã qua đời tại TP Auckland - New Zealand vào ngày 9-12 sau khi cảm thấy không khỏe trong lúc làm lễ cưới. Được biết, cô Jamieka bị nhiễm trùng do vi khuẩn liên quan đến viêm màng não.

Trả lời phỏng vấn kênh tin Newshub, chồng của cô Jamieka, anh Alistair John, nói cái chết bất ngờ của vợ mới cưới là cú sốc quá lớn. "Tất cả mọi người đều sốc nặng khi cô ấy ra đi quá nhanh. Thông tin này thật quá sức chịu đựng. Chúng tôi mất cô ấy bởi một căn bệnh kinh khủng, chết người mà không được báo trước điều gì" - anh John chia sẻ.

Trước đó, hôn lễ diễn ra tại bán đảo Whangaparaoa. Trong bức ảnh cưới, có thể thấy cô dâu Jamieka mỉm cười hạnh phúc khi bước vào buổi lễ trên sân golf đầy nắng. Bà Linda, mẹ của Jamieka, kể lại rằng cô dâu chỉ vừa mới nói lời thề hứa với chú rể thì bắt đầu cảm thấy không khỏe.

Cô dâu Jamieka qua đời chỉ ít giờ sau khi làm đám cưới. Ảnh: Facebook

Theo mô tả của gia đình, cô Jamieka là "người tốt bụng nhất thế giới khi luôn yêu đời và đặt người khác lên trước bản thân". "Jamieka rất vui khi được làm đám cưới và đó là một hôn lễ tuyệt đẹp, ngập tràn yêu thương" - gia đình kể.

Cơ quan Y tế Công cộng khu vực Auckland xác nhận họ đang điều tra cái chết của cô Jamieka và sẽ hợp tác chặt chẽ với gia đình để ngăn chặn căn bệnh lây lan.

Bệnh viêm màng não cầu khuẩn gây ra bởi vi khuẩn lây lan khi tiếp xúc rất gần hoặc quá lâu với người nhiễm bệnh. Đây là một căn bệnh nghiêm trọng và có thể gây tử vong trong vài giờ nếu không được phát hiện.

Bảo Hạnh (Theo News.com.au, Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/co-dau-qua-doi-vai-gio-sau-dam-cuoi-20171213090319058.htm