Cô dâu qua đời ngay sau đám cưới, gia đình hiến tạng cứu 3 người khác

Gia đình quyết định hiến tạng của cô dâu bị xuất huyết não và qua đời ngay sau đám cưới để cứu 3 người khác.

Người chồng và gia đình đã quyết định hiến tạng của cô dâu qua đời ngay sau ngày cưới để cứu mạng 3 người khác.

Người phụ nữ họ Zhang sinh sống ở huyện Phú Bình của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bị xuất huyết não ngay sau ngày làm đám cưới, và qua đời ở bệnh viện, theo thông báo của Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc vào ngày 5/8.

Gia đình quyết định hiến tạng của cô dâu qua đời ngay sau đám cưới để cứu 3 người khác. (Ảnh: SCMP)

Gia đình quyết định hiến tạng của cô dâu qua đời ngay sau đám cưới để cứu 3 người khác. (Ảnh: SCMP)

Cả gia đình đã vô cùng đau buồn trước cái chết của cô Zhang. Tuy nhiên, họ đã quyết định hiến tạng của người thân nhằm cứu sống những người đang cần được ghép tạng. Theo gia đình, đây cũng là mong muốn của cô Zhang khi còn sống.

“Zhang nói rằng cô ấy muốn được cứu người bằng cách hiến tạng, nếu như cô ấy có mệnh hệ gì”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời gia đình cô Zhang nói tại bệnh viện.

Do đó, chồng và bố mẹ của cô Zhang đã quyết định hiến tạng người thân ngay tại bệnh viện và hoàn thành các giấy tờ theo yêu cầu.

Một nhóm gồm 6 bác sĩ đã lấy tạng của cô Zhang và sau đó ghép cho 3 người khác thành công.

“Tạng của vợ tôi được hiến đã cứu sống 3 người lạ đang cần, mang lại lợi ích cho người khác và xã hội. Tôi vô cùng mãn nguyện dù rất đau lòng. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ bắt gặp hình bóng vợ mình ở đâu đó trong đám đông ở thành phố", người chồng nói.

Tấm lòng của gia đình cô Zhang đã khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc xúc động và để lại những lời bình luận cầu chúc bình an cho cô Zhang cùng gia đình.

“Một cô gái tốt, thiên đường sẽ bắc cầu vồng đáng yêu cho bạn", một người bình luận.

“Cô ấy là một thiên thần. Có thể trên thiên đường, cô ấy sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa”, người khác viết.

Người khác còn nhấn mạnh, “Hiến tạng là cách để duy trì cuộc sống sau khi qua đời”.

Trong những năm gần đây, nhận thức của người dân Trung Quốc về việc hiến tạng đang ngày càng được nâng cao. Vào đầu tháng Tám, bố mẹ của bé gái (8 tuổi) không may mắc bệnh ung thư đã đồng ý hiến tạng của con để cứu 5 người khác.

Hay như hồi tháng Sáu, một gia đình ở miền đông Trung Quốc cũng đã hiến tạng của cô con gái (24 tuổi) qua đời sau vụ tai nạn giao thông trên đường đi làm.

Theo Trung tâm Hiến tạng Trung Quốc, tính tới ngày 2/8, tổng số người hiến tạng thành công là 41.081 người với 123.896 nội tạng được hiến.

Trước đó, nhằm đối phó với thị trường chợ đen buôn bán và ghép tạng phi pháp, vào tháng 7/2020, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ban hành dự thảo cải cách Luật Ghép tạng Người để trấn an dư luận. Dự thảo bao gồm các quy định rõ ràng về nhận tạng, phân phối tạng, độ tuổi hợp pháp hiến tạng cùng nhiều quy định liên quan khác.

Quy định của dự thảo nhấn mạnh Ủy ban Y tế Quốc gia cần thường xuyên cải cách các quy định và cấp giấy chứng nhận cho những bệnh viện đủ tiêu chuẩn được phép tiến hành ghép tạng, cũng như đề ra những quy định cụ thể về cách hiến và ghép tạng được thực hiện như thế nào. Thậm chí, nội tạng lấy từ người hiến còn sống chỉ có thể được ghép cho những người thân hoặc họ hàng của người hiến.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/co-dau-qua-doi-ngay-sau-dam-cuoi-van-cuu-duoc-3-nguoi-khac-417221.html