Cô dâu nhận sính lễ rồi hủy hôn nhưng nhà trai vẫn kéo đến rước dâu rồi làm hành động khó ngờ

Mặc dù cô dâu, chú rể đã hủy hôn nhưng họ nhà trai vẫn đến rước dâu và đòi lại sính lễ khiến dân mạng xôn xao.

Theo đó, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ đoạn clip dài gần nửa tiếng, ghi lại cuộc tranh cãi hy hữu giữa 2 gia đình thông gia ngay trong ngày rước dâu, với nguyên nhân là do cô dâu chú rể tự ý hủy hôn nhưng... không thông báo rõ ràng cho bố mẹ.

Hai gia đình nói chuyện về việc hủy hôn.

Hai gia đình nói chuyện về việc hủy hôn.

Đoạn clip gây xôn xao ấy được một thành viên mạng là L.N.Q tóm tắt như sau:

“Cô dâu Y.N và chú rể V. có hứa hôn, vì lý do gì đó tự làm hợp đồng hôn nhân nhưng nhà gái không biết sự tồn tại của hợp đồng này. Gần đến ngày cưới, 2 đứa cãi nhau. Cô dâu hỏi có đám cưới nữa không thì chú rể nói hủy, tiệc nhà hàng cũng hủy luôn. Cô này gọi cho dì 9 (mẹ chồng hay dì bên nhà chồng gì đó) để hỏi có đám cưới nữa không thì dì này bảo không biết. Tuy nhiên, cô bé vẫn báo với cha mẹ và cả nhà gái, đinh ninh là hủy hôn nên tới ngày cưới không chuẩn bị cỗ bàn, cũng không mời ai hết.

Đến ngày cưới thì nhà trai vẫn xuống rước dâu, nhà gái bất ngờ và có clip như trên.”

Đại diện nhà trai phát biểu.

Theo đoạn clip, nhà trai khẳng định đã có mời nhà gái xuống nói chuyện nhưng nhà gái không xuống, cô dâu và chú rể đã hủy hôn với nhau nhưng chưa thông báo chính thức với gia đình mình nên nhà trai rước dâu bình thường theo kế hoạch.

Trong đoạn clip, người cô của chú rể phân tích:'Bây giờ em nói chị nghe, có chuyện gì thì gì, chuyện hôn nhân của con cái quan trọng lắm. Anh chị Mười có mời anh chị lên nói chuyện nhưng anh chị không lên trước khi bé nói từ hôn. Thôi bây giờ tóm lại, ba mặt một lời, vợ thằng D. nói rằng hai đứa không hợp với nhau thì thôi mình nhất trí như vậy'.

Chứ nó không chịu mình tổ chức mà nó không chịu cũng vậy. Thôi thì giờ mình giải quyết không được với nhau. Nếu cháu từ hôn thì cháu phải trả lại những gì đàng trai đã cho. Nhưng mà cái duyên con gái của con, ngày hôm nay con làm vậy ai dám lấy con nữa?

Con từ hôn mà con không nói với cha mẹ. Thôi thì anh chị ơi, đừng ép nữa, cưới về hai đứa nó còn khổ nữa. Ngày hôm nay, tụi tui đang tổ chức trên kia, nhưng tụi tui phải xuống đây vì con bé nó không chịu thì sao để người ta thấy nữa'.

'Bây giờ em nói vậy nè, nếu mà con em nó vậy, em không có nghe, tới lúc em nghe thì em cũng nói, thì nó cũng nói là mẹ làm gì làm'– phía nhà gái ý kiến.

Đáp lại lời gia đình nhà trai, bố mẹ cô dâu cho biết đã nhận được thông báo phải hoàn trả sính lễ từ chú rể từ trước đó nhưng gia đình vẫn chưa thu xếp được, mong được cho thêm thời gian để chuẩn bị.

Chú rể trong câu chuyện.

Cũng có thể thấy trong đoạn clip, phái đoàn nhà trai gồm khá đông người, tất cả đều ăn mặc tươm tất, chỉn chu. Đại diện nhà gái lại có ít người hơn, trang phục lại xề xòa, đơn giản. Dù cuộc tranh cãi căng thẳng, nhà gái thường bị nhà trai lấn lướt nhưng đôi bên vẫn xưng hô lịch sự, nhà gái vẫn rót nước mời khách.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chứng kiến cuộc tranh cãi đầy hy hữu, ai nấy đều phải thở dài ngao ngán, cho rằng lỗi lớn thuộc về cô dâu, chú rể khi đã đến tuổi cưới vợ gả chồng rồi mà vẫn không thể giải quyết thấu đáo chuyện riêng, gây ảnh hưởng đến gia đình.

Theo Tú Linh/Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/co-dau-nhan-sinh-le-roi-huy-hon-nhung-nha-trai-van-keo-den-ruoc-dau-roi-lam-hanh-dong-kho-ngo/20200412033305892