Cô dâu miền Tây được cụ tặng 50 cây vàng làm của hồi môn

Chị em, cô, dì, chú, bác lần lượt lên trao vòng cổ, vòng tay, nhẫn vàng… cho cô dâu.

Clip cô dâu được người thân liên tục trao vàng làm của hồi môn

Trao của hồi môn đã trở thành điều không thể thiếu trong phong tục cưới xin của người Việt. Đó được xem là cách biểu thị tình cảm, lời chúc phúc của người thân dành cho cô dâu, chú rể.

Thế nhưng, của hồi môn lên tới vài chục hay vài trăm cây vàng thì không phải đám cưới nào cũng có. Bởi thế mà một đám cưới tại miền Tây được tổ chức vào ngày 20/9 vừa qua, với hình ảnh cô dâu đeo vàng trĩu cổ, khiến dân mạng được một phen xôn xao.

Cô dâu đeo vàng "trĩu cổ" trong ngày cưới

Clip ghi lại cảnh trao của hồi môn cho cô dâu xuất hiện trên nhiều diễn đàn mạng xã hội và thu hút hàng nghìn lượt thích. Trong đó, chị em, cô, dì, chú, bác… lần lượt lên trao vòng cổ, vòng tay, nhẫn vàng… cho cô dâu.

Gây chú ý hơn cả là một người đàn ông lớn tuổi, đứng ra vừa trao vàng vừa phát biểu: “Cụ cho cô dâu trang sức về nhà chồng là năm chục cây vàng 24k”.

Được biết, tổng số vàng cô dâu nhận được trong lễ cưới là 129 cây vàng. Từ ngón tay, cổ tay cho tới cổ cô dâu đều phủ một lớp vàng lấp lánh, lấn át cả màu đỏ thắm của áo dài cưới. Ngay cả quan khách đến dự cũng thể hiện sự giàu sang bằng cách đeo đầy vàng.

Quan khách cũng thể hiện sự giàu sang bằng việc đeo nhiều vàng

Lễ cưới diễn ra tại Hậu Giang khiến dân mạng không khỏi bất ngờ trước gia thế “khủng” của cô dâu. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên họ được chứng kiến đám cưới “ngập vàng” như thế này.

Trước đây, một lễ cưới tại Đồng Nai cũng nổi tiếng bởi hình ảnh cô dâu đeo vàng “trĩu cổ”. Một số đám cưới khác gây xôn xao khi người thân đem sổ đỏ, xe siêu xe làm của hồi môn cho cô dâu.

Người cụ tuyên bố trao cho cháu gái năm chục cây vàng 24k làm của hồi môn

Cô dâu tươi cười, rạng rỡ

Một đám cưới "ngập vàng" khác ở Đồng Nai từng gây xôn xao dân mạng.

Hạ Nhiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/co-dau-mien-tay-triu-co-vi-deo-129-cay-vang-hoi-mon-915836.html