Cô dâu khóc nức nở bên thi thể người chồng sắp cưới

Nằm bên thi thể người chồng sắp cưới, cô dâu khóc nghẹn gọi tên chồng. Tiếng khóc đứt quãng khiến ai ai chứng kiến cũng cầm được nước mắt.

Người vợ khóc nức nở trước vụ việc đau lòng. Ảnh: Băng Tâm

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 13 người trong dòng họ chết thảm, chị Lê Thị Yên (vợ sắp cưới của chú rể, quê Bình Định) vội vàng bắt xe ra Quảng Trị và khóc ngất bên thi thể anh Nguyễn Khắc Long.

Sự chấn động về tâm lý khiến cô dâu khi đến nhà chồng sắp cưới đã không thể đi nổi, phải nhờ người thân dìu vào.

"Chồng ơi. Đáng lẽ hôm nay em làm cô dâu mà... Chồng ơi!...Chồng…” - Những lời nót đứt quãng của chị Yến cứ thốt lên khiến ai cũng không cầm được nước mắt.

Người thân cho biết, cả hai làm việc ở Bình Dương, đã yêu nhau mấy năm nay. Sau thời gian tìm hiểu, hai người dự định sẽ tổ chức cưới.

Lễ cưới dự kiến tổ chức ở nhà gái tại Bình Định vào trưa 30/7, nhà trai tổ chức vào ngày 2/8.

Bà Phan Thị Huyền - Hàng xóm của anh chú rể - nghẹn ngào nói: “Nó hiền lắm, vì đường xá xa xôi nên Tết mới thấy nó ra chơi. Tưởng đâu, cuối tuần nay hàng xóm được đón thêm người dâu mới, ai ngờ xảy ra chuyện này. Nghe tin vụ xe rước dâu bị tai nạn, cả thôn ai nấy đều bàng hoàng. Hiện người dân đang đến nhà những nạn nhân để an ủi, động viên người thân và giúp họ lo hậu sự…”.

Cả một xóm nghèo nghi ngút khói hương, con đường nhỏ có người vào ra xóm liên tục để chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số. Không khí tang thương bao trùm…

Người nhà đau buồn. Ảnh: Băng Tâm

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh lần lượt đến từng nhà nạn nhân để thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ ban đầu để các thân nhân lo hậu sự cho các nạn nhân.

Dòng người đổ về gia đình các nạn nhân. Ảnh: Băng Tâm

Như Phununews đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h15 ngày 30/7, tại Km950+700 trên QL1A đoạn qua Uất Lũy (xã Điện Minh, TX Điện Bàn, Quảng Nam) khiến 13 người chết, 4 người bị thương.

Các thành viên đều trong dòng họ đang vào Bình Định để rước dâu thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện, đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

Băng Tâm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/co-dau-khoc-nuc-no-ben-thi-the-nguoi-chong-sap-cuoi-513574.htm