Cô dâu diện toàn đồ second-hand tại đám cưới

Becky McMitchell bắt đầu mua đồ second-hand từ năm 2015. Thậm chí, cô còn sắm váy cưới ở cửa hàng bán trang phục cũ.

Becky McMitchell (35 tuổi, đến từ Worcestershire, Anh) cho biết cô đã chấm dứt việc đến các cửa hàng thời trang trên phố từ năm 2015. Cô quyết định theo chân mẹ mình đến thrift shop (cửa hàng đồ cũ) để mua sắm.

Tại đây, Becky McMitchell đã "săn" được những món đồ với giá hời như áo len cashmere với giá 4 USD. Cô còn sắm được mẫu túi xách của Russell và Bromley (có giá gốc hơn 260 USD) chỉ với 14 USD, thắt lưng hàng hiệu Escada (có giá hơn 400 USD) với gần 2 USD.

Ngoài ra, cô còn mua được loạt sản phẩm như áo khoác da, áo giả lông, giày loafer có kiểu dáng giống Gucci... với mức tiền dao động 5-24 USD.

Đặc biệt, cửa hàng bán đồ cũ là nơi Becky McMitchell mua váy cưới, sau khi bạn trai George ngỏ lời cầu hôn.

Becky McMitchell làm lễ thành hôn với trang phục và hoa cưới từ đồ second hand. Ảnh: PA Real Life.

Becky McMitchell làm lễ thành hôn với trang phục và hoa cưới từ đồ second hand. Ảnh: PA Real Life.

Becky McMitchell từ chối lên lịch hẹn ở cửa hàng bán đồ cưới. Thay vào đó, thrift shop là nơi người phụ nữ 35 tuổi quyết định "chọn mặt gửi vàng". Cô cảm thấy may mắn vì có một cửa hàng địa phương vừa mở khu bán đồ cưới.

Theo The Sun, Becky McMitchell chọn mẫu váy lụa và ren có giá hơn 400 USD. Cô đã cắt lại nó cho vừa vặn với cơ thể. Ngoài ra, cô còn chi thêm 27 USD cho đôi giày cao gót màu hồng nhung.

Becky McMitchell tận dụng 100 chiếc ghim cài áo cổ điển cũ cùng một cái dây để làm hoa cưới.

"Tôi đi cùng mẹ. Bà là người phát hiện ra chiếc váy này. Nhìn trên giá treo, trông nó không có gì đặc biệt. Song nó mang phong cách vintage, là đồ second-hand. Tôi đã thử và thấy thích nó.

Một số người cho rằng tôi thật điên rồ khi mặc váy cưới của cửa hàng từ thiện nhưng không đâu hoàn hảo hơn chỗ này. Ngay cả đồ trang sức của tôi cũng là đồ cũ. Ngọc trai này là của mẹ tôi. Nhẫn cưới, nhẫn đính hôn là đồ của bà tôi và bà của George", Becky McMitchell chia sẻ.

Cô tiến vào lễ đường với những món đồ second-hand từ đầu đến chân. Becky McMitchell vẫn cảm thấy như đang khoác trên mình bộ trang phục có giá triệu USD.

Becky McMitchell bắt đầu mua đồ ở thrift shop từ năm 2015. Ảnh: PA Real Life.

Khi còn nhỏ, Becky McMitchell từng mua sắm tại các cửa hàng trên phố và quan tâm đến xu hướng thời trang mới.

"Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình có thể mua đồ với giá bằng 1/4 giá gốc. Vì vậy, đây là sự thúc đẩy tốt. Tôi cảm thấy xấu hổ vì từng mua quần áo của các nhãn hiệu thời trang nhanh. Tôi không biết về tác động của nó đối với môi trường hay công nhân may mặc ở các nước thế giới thứ 3.

Giờ tôi biết rõ hơn và không muốn hỗ trợ các công ty làm tổn hại đến môi trường, cộng đồng. Tôi không ủng hộ việc tiêu thụ quá mức hoặc sản xuất quá mức", người phụ nữ 35 tuổi tâm sự.

Ngoài ra, cô chia sẻ những mẹo mua sắm tiết kiệm. Cô khuyên mọi người nên ưu tiên chất lượng hơn số lượng, kiểm tra kích cỡ và cần có tính kiên nhẫn. Bởi mua sắm tiết kiệm không dành cho những người vội vàng.

Cô gái nổi tiếng với tài cắt túi xách thành váy áo Alexa Jade (hay còn gọi là Nava Rose) mất nhiều thời gian để tạo ra trang phục hoàn chỉnh từ túi xách.

Phương An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-dau-dien-do-second-hand-tu-dau-den-chan-tai-dam-cuoi-post1159817.html